Iraq cấm nhập khẩu gia cầm từ 24 nước

10:06' - 11/01/2016
BNEWS Chính phủ Iraq vừa ra tuyên bố sẽ kéo dài lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm gia cầm tươi sống và đông lạnh từ 24 quốc gia trên toàn thế giới.
Dịch cúm gia cầm H5N1 lần đầu tiên lây nhiễm sang người vào năm 1997 trong một ổ dịch gia cầm ở Hong Kong. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố cho biết: "Việc nhập khẩu gia cầm và chim chóc các loại cũng như các loại trứng, lông và tất cả các sản phẩm sử dụng nguyên liệu là gia cầm sẽ bị cấm".

Trong danh sách bị cấm có Bangladesh , Burkina Faso, Bhutan, Trung Quốc, Ai Cập, Ghana, Đặc khu hành chính Hồng Công, Ấn Độ, Israel, Bờ Biển Ngà, Kazakhstan, Lào, Libya, Myanmar, Mexico, Nepal, Niger, Nigeria, CHDCND Triều Tiên, Palestine, Nam Phi, Hàn Quốc, Việt Nam

Kể từ khi tái xuất hiện vào năm 2003 và 2004, H5N1 đã lây lan từ châu Á tới châu Âu và châu Phi, gây ra hàng triệu ca nhiễm cúm ở gia cầm, hàng trăm trường hợp ở người và nhiều người đã tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục