Iraq sẽ tăng mạnh xuất khẩu dầu từ năm 2025

09:40' - 30/11/2022
BNEWS Đại diện Iraq tại Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammed Saadoon cho biết, nhà sản xuất lớn thứ 2 của khối đã lên kế hoạch tăng lượng xuất khẩu dầu từ 1 -1,5 triệu thùng/ngày từ năm 2025.

Dự án này bao gồm công tác khôi phục cảng Khor Al-Amaya ở phía Nam Iraq và các đường ống dẫn dầu từ biển vào đất liền.

Kế hoạch hoàn thành sẽ cho phép tăng năng lực xuất khẩu từ các cảng phía Nam từ 150.000-250.000 thùng dầu/ngày.
Iraq đang cố gắng tăng doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ và nỗ lực thu hút các doanh nghiệp quốc tế vào tái thiết quốc gia vốn nhiều năm bị chiến tranh tàn phá.

Bộ Dầu mỏ Iraq cũng đang lên kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu lên 5-5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2028./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục