Israel đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu để giảm giá hàng tiêu dùng

09:02' - 14/04/2023
BNEWS Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel (MEI) công bố chương trình thí điểm đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu nhằm khuyến khích các chuỗi bán lẻ nước ngoài gia nhập thị trường ít dân nhưng có sức mua lớn này.

Theo đó, các chuỗi bán lẻ đa quốc gia có sản phẩm đang được tiêu thụ ở các thị trường có nền kinh tế phát triển sẽ được ưu đãi các thủ tục nhập khẩu vào Israel, bao gồm không phải xuất trình một số loại giấy phép và giấy chứng nhận khác nhau.

Các quy định này hiện đang được áp dụng đối với từng lô hàng. Một số mặt hàng còn phải qua quy trình kiểm hóa.

Với quy định mới, các doanh nghiệp chỉ cần cam kết hàng hóa nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn của Israel và các thị trường phát triển khác, như Mỹ và châu Âu.

Việc kiểm tra giám sát sẽ được thực hiện sau khi hàng hóa được đưa về cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp.

 

Giai đoạn một thí điểm sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm, áp dụng với hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, từ đồ chơi, hàng gia dụng tới nội thất.

Trong thời gian đó, MEI sẽ đánh giá hiệu quả trong việc gia tăng tính đa dạng của sản phẩm nhập khẩu và giảm giá bán tại thị trường Israel.

Bộ trưởng Amnon Merhav tin tưởng sau khi các thủ tục được đơn giản hóa, sẽ có thêm các chuỗi bán lẻ nước ngoài cạnh tranh đưa hàng hóa vào Israel, qua đó góp phần giảm chi phí sinh hoạt tại đây.

Theo ước tính, giá hàng hóa tiêu dùng cơ bản tại Israel hiện đang cao hơn khoảng 30% so với các nền kinh tế phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Trong tháng Hai, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Israel tăng 0,5%, đưa chỉ số này tính theo năm tăng 5,2%, cao hơn nhiều so với dự báo.

Giữa năm ngoái, Chính phủ Israel cũng điều chỉnh một loạt quy định về hải quan đối với 430 mặt hàng nhập khẩu, nhằm thúc đẩy cạnh tranh và kéo giảm giá bán hàng hóa trong nước. Ước tính riêng chương trình này đã làm lợi cho người tiêu dùng Israel khoảng 2,4 tỷ USD mỗi năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục