Israel ghi nhận hơn 9.000 đơn bồi thường thiệt hại chiến sự

15:49' - 11/03/2026
BNEWS Sau gần hai tuần xung đột Trung Đông, Israel tiếp nhận hơn 9.100 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do tên lửa, cho thấy tác động kinh tế đáng kể đối với tài sản và hạ tầng dân sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sau gần 2 tuần xung đột bùng phát tại Trung Đông, Cơ quan Thuế Israel cho biết đã tiếp nhận 9.115 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa, trong đó có 6.586 đơn liên quan đến hư hại nhà cửa, 1.044 đơn về thiệt hại đồ đạc và thiết bị, và 1.485 đơn về thiệt hại phương tiện.

 

Số liệu này cho thấy sự khác biệt đáng kể so với cuộc chiến giữa Iran và Israel vào tháng 6 năm ngoái. Khi đó, chỉ sau 2 ngày đầu giao tranh, gần 10.000 đơn yêu cầu bồi thường đã được gửi tới Quỹ bồi thường của Cơ quan Thuế Israel. Đến ngày thứ 4, con số này tăng lên gần 18.800 đơn, và kết thúc 12 ngày giao tranh tổng cộng 53.409 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trực tiếp đã được nộp, với số tiền bồi thường khoảng 2,9 tỷ shekel (938 triệu USD).

Theo Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), trong cuộc xung đột tháng 6/2025, Iran đã phóng khoảng 1.600 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) về phía Israel, trong khi đợt giao tranh hiện nay mới ghi nhận dưới 600 quả. Tuy nhiên, số lần còi báo động tại Israel lại tăng mạnh, từ khoảng 20.000 cảnh báo trong cuộc chiến trước lên khoảng 42.000 cảnh báo tính đến nay.

Một điểm khác biệt đáng chú ý giữa 2 đợt giao tranh là mức độ thiệt hại trực tiếp. Năm ngoái, thiệt hại do các vụ tấn công tên lửa (không tính thiệt hại kinh tế đối với doanh nghiệp) ước tính khoảng 3 tỷ shekel (970,6 triệu USD), trong khi thiệt hại trong đợt giao tranh hiện tại mới ở mức vài trăm triệu shekel sau 11 ngày.

Theo ông Yigal Govrin, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Israel, sự khác biệt một phần đến từ loại vũ khí được sử dụng. Ông cho biết trong cuộc chiến trước, Iran sử dụng nhiều tên lửa mang đầu đạn nặng hàng trăm kg, có khả năng phá hủy hoàn toàn các tòa nhà nếu không bị đánh chặn. Trong khi đó, trong đợt giao tranh hiện nay, Iran được cho là sử dụng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm.

Theo quân đội Israel, khoảng 50% số tên lửa Iran phóng về phía nước này mang đầu đạn chùm, loại vũ khí phát nổ trên không và phân tán nhiều bom nhỏ xuống khu vực rộng. Mặc dù mỗi bom nhỏ chứa lượng thuốc nổ ít hơn so với đầu đạn thông thường, chúng có thể gây nguy hiểm lớn cho con người và tài sản do phạm vi phân tán rộng.

Ông Govrin cho rằng với loại vũ khí này, khả năng một tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn là thấp hơn, nhưng nguy cơ thương vong vẫn cao do các mảnh bom có thể rơi xuống nhiều khu vực khác nhau. Ông dẫn ví dụ vụ việc gần đây tại thành phố Yehud, nơi tòa nhà không sập nhưng nhiều công nhân đã bị thương do mảnh đạn.

Quân đội Israel cũng cho biết bán kính khu vực chịu tác động của các đầu đạn chùm có thể lên tới khoảng 10 km.

Một số bom nhỏ không phát nổ ngay khi chạm đất và có thể tiếp tục gây nguy hiểm trong thời gian dài.

Theo lực lượng cứu hộ, hai công nhân xây dựng đã thiệt mạng do trúng mảnh đạn sau một vụ tấn công bằng tên lửa vào khu vực trung tâm Israel ngày 10/3, với dấu hiệu cho thấy vũ khí sử dụng có thể là đầu đạn chùm.

Công ước về bom chùm năm 2008 cấm sử dụng, chuyển giao, sản xuất và tàng trữ loại vũ khí này, song cả Iran và Israel đều không tham gia công ước.

Tính đến nay, Tel Aviv là địa phương ghi nhận nhiều yêu cầu bồi thường thiệt hại nhất với 4.609 đơn. Văn phòng Cơ quan Thuế tại Ashkelon, phụ trách các khu vực Beit Shemesh và Beersheva, đã tiếp nhận 3.664 đơn, trong khi các khu vực khác ghi nhận số đơn thấp hơn như Jerusalem (181 đơn), Akko (494 đơn) và Tiberias (167 đơn).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục