Israel, Hy Lạp và Cyprus sắp xây dựng đường ống dẫn khí đốt EastMed

07:48' - 23/12/2019
BNEWS Ngày 22/12, Chính phủ Hy Lạp cho biết nước này cùng với Israel và Cyprus sẽ ký thỏa thuận về dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên có tên là EastMed từ biển Đông Địa Trung Hải tới châu Âu.

Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết thỏa thuận xây dựng đường ống EastMed sẽ được ký tại Athens vào ngày 02/01/2020 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades.

Dự án EastMed được cho là sẽ biến Cyprus, Hy Lạp và Israel trở thành các nhân tố quan trọng trong hệ thống cung cấp năng lượng cho châu Âu và ngăn cản các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong mở rộng kiểm soát tại biển Đông Địa Trung Hải.

Trước đó vào tháng 11/2018, Israel và Hy Lạp, Italy, Cyprus đạt đồng thuận về dự án lắp đặt đường ống thuộc dự án EastMed kết nối từ các mỏ khí đốt của Israel tại Đông Địa Trung Hải đến ba nước trên để vào châu Âu, trị giá trên 7 tỷ USD.

Dự án EastMed sẽ lắp đặt đường ống dẫn khí đốt dài nhất và sâu nhất trên thế giới. Đường ống của dự án này có điểm khởi đầu cách bờ biển phía Nam của Cyprus khoảng 170km, kéo dài 2.200 km tới Otranto, Italy, chạy qua đảo Crete và đất liền Hy Lạp. Hệ thống đường ống dẫn khí đốt có khả năng vận chuyển khoảng 9-12 tỷ m3 khí/năm.

Sau khi hoàn thành, hệ thống đường ống này sẽ góp phần giúp châu Âu đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Nhu cầu nhập khẩu khí đốt của châu Âu được dự báo lên tới 100 tỷ m3/năm vào năm 2030.

Việc phát hiện các mỏ khí lỏng tại biển Đông Địa Trung Hải đã làm bùng phát sự tranh chấp về năng lượng và chủ quyền giữa Cyprusvà Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì cử các tàu thăm dò tiến hành khảo sát dầu và khí đốt tự nhiên ngoài khơi Síp.

Xem thêm:

>>Nga khẳng định lập trường về các dự án đường ống khí đốt

>>Các chủ đầu tư đẩy nhanh dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục