Israel: Thâm hụt ngân sách và dự trữ ngoại tệ đều tăng

08:46' - 17/02/2024
BNEWS Tính trong 12 tháng qua, dự trữ ngoại tệ của Israel đã tăng thêm 5 tỷ USD và đạt mức 39,8% GDP, một tỷ lệ rất cao so với nhiều quốc gia.
Trong bối cảnh phải tăng mạnh các khoản chi tiêu liên quan đến chiến tranh, thâm hụt ngân sách của Israel tính đến hết tháng 1/2024 đã lên mức 4,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông báo của Bộ Tài chính Israel cho thấy trong tháng Một, chi tiêu chính phủ tăng mạnh 36% so với năm 2023, lên 41,2 tỷ NIS (khoảng 11,7 tỷ USD). Nếu không tính các khoản chi cho chiến tranh, mức chi tiêu này chỉ tăng 14,6%. Đồng thời, trong tháng Một, thu ngân sách của Israel chỉ đạt 43,7 tỷ NIS, giảm so với mức 44 tỷ NIS cùng kỳ năm ngoái.

 
Đối với ngân sách 2024, quốc hội Israel mới đây đã phê duyệt lần một mức thâm hụt cho phép 6,6% GDP, để trang trải các khoản chi liên quan đến chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Israel (BOI) thông báo dự trữ ngoại tệ của nước này tính đến cuối tháng Một đạt 206,12 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng trước đó. Mức tăng này chủ yếu là do hoạt động mua vào-bán ra đồng USD của chính phủ nhằm can thiệp vào thị trường hối đoái.

Sau khi nổ ra chiến tranh, BOI tuyên bố sẽ bán ra 30 tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ, vốn lao dốc trước sự lo ngại của giới đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế đến nay ngân hàng này mới bán ra 8,5 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với công bố.

Tính trong 12 tháng qua, dự trữ ngoại tệ của Israel đã tăng thêm 5 tỷ USD và đạt mức 39,8% GDP, một tỷ lệ rất cao so với nhiều quốc gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục