Israel tiếp tục đóng cửa biên giới đến ngày 6/3

10:15' - 19/02/2021
BNEWS Israel cho biết sẽ gia hạn 14 ngày quy định đóng cửa các đường biên giới trên bộ và trên không nhằm nỗ lực ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Mới đây, ngày 5/2, Israel đã thông báo kế hoạch nới lỏng dần dần các biện pháp phong tỏa, theo đó các sân bay và các đường biên giới trên bộ sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 21/2 tới.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 18/2, giới chức Israel cho biết việc đóng cửa biên giới trên không và trên bộ sẽ kéo dài đến ngày 6/3 tới, ngoại trừ những lý do khẩn cấp.

Israel đã tạm đình chỉ các chuyến bay quốc tế từ ngày 24/1 vừa qua, sau đó đóng cửa biên giới với Jordan và Ai Cập.

Tuy nhiên, Bộ Nhập cư cho biết 6 chuyến bay đặc biệt vẫn được phép hạ cánh xuống Israel, trong đó chở khoảng 900 người nhập cư từ Ethiopia, Pháp, Nga, Ukraine và khu vực Nam Mỹ. Và những người này sẽ phải cách ly ngay khi đến.

Được cho là nước tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhanh nhất trên thế giới tính theo đầu người, nhưng Israel vẫn ghi nhận trung bình 4.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, giảm từ khoảng 8.000 ca/ngày hồi giữa tháng 1 vừa qua.

Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc từ ngày 27/12/2020 và đã 4 lần gia hạn quy định này nhằm kiềm chế dịch bệnh.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Israel hiện ghi nhận hơn 741.000 ca nhiễm, trong đó 5.501 ca tử vong do COVID-19.

* Hạ viện Séc đã từ chối dỡ bỏ ngay lập tức tình trạng khẩn cấp mới mà chính phủ đã tuyên bố vào ngày 14/2 vừa qua theo yêu cầu của các thống đốc vùng.

Theo đó, quyết định của Chính phủ Séc sẽ kết thúc theo nghị quyết đã được phê duyệt về hiệu lực áp dụng theo Luật chống đại dịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong cuộc họp ngày 18/2, đa số nghị sĩ tại Hạ viện đã ủng hộ việc duy trì tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần đến ngày 28/2 tới.

Cũng trong ngày 18/2, với 93/153 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền, gồm phong trào ANO và đảng Dân chủ Xã hội (ČSSD) cùng với sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Séc - Morava (KSČM), Hạ viện Séc đã thông qua việc tăng dự toán thâm hụt ngân sách nhà nước trong năm nay, từ mức 320 tỷ korun (14,9 tỷ USD) được phê duyệt ban đầu lên 500 tỷ korun, trong tình trạng khẩn cấp để chống lại đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Séc.

CH Séc hiện ghi nhận tổng cộng hơn 1,1 triệu ca nhiễm, trong đó 18.739 ca tử vong do COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục