Israel triển khai gói tài chính hỗ trợ các startup công nghệ

  • Đức Trung/vnanet.vn

BNEWS Mỗi doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận tối đa 15 triệu NIS, giúp kéo dài thời gian hoạt động thêm tối đa 6 tháng trước khi phải huy động vốn mới.

 

Đồng USD tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel (IIA) vừa công bố chương trình hỗ trợ trị giá 1 tỷ NIS (khoảng 330 triệu USD) nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) công nghệ vượt qua khó khăn do đồng shekel tăng giá mạnh so với đồng USD, qua đó duy trì hoạt động nghiên cứu, phát triển và mở rộng thị trường.

Theo IIA, chương trình sẽ hỗ trợ các startup có thời gian duy trì hoạt động dưới 12 tháng thông qua cơ chế cấp tài trợ, đồng tài trợ và quy trình xét duyệt rút gọn. Mỗi doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận tối đa 15 triệu NIS, giúp kéo dài thời gian hoạt động thêm tối đa 6 tháng trước khi phải huy động vốn mới.

Giám đốc điều hành IIA Dror Bin cho biết việc đồng shekel tăng giá đã làm giảm đáng kể hiệu quả sử dụng nguồn vốn mà nhiều startup huy động bằng USD, đồng thời làm giảm giá trị doanh thu quy đổi sang nội tệ đối với các doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh. Điều này buộc nhiều công ty phải huy động vốn sớm hơn kế hoạch, ngay cả khi chưa đạt được các cột mốc công nghệ hoặc thương mại quan trọng.

Theo ông Bin, mục tiêu của chương trình là giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trước vòng gọi vốn tiếp theo, thay vì phải cắt giảm chi phí hoặc thu hẹp hoạt động chỉ vì biến động tỷ giá. Chương trình dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ tuần tới và kéo dài đến tháng 11, với thời gian xét duyệt tối đa 20 ngày.

Để đủ điều kiện tham gia, doanh nghiệp phải có chi phí hoạt động hằng năm từ 1,5 triệu đến 100 triệu NIS, trong đó ít nhất 50% chi tiêu dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời ít nhất một nửa tổng chi phí phát sinh tại Israel và được thanh toán bằng đồng shekel. Các doanh nghiệp cũng phải bảo đảm nguồn tài chính đối ứng thông qua vốn đầu tư mới, khoản vay, doanh thu hoặc các hình thức huy động vốn hợp pháp khác.

Theo IIA, chương trình được xây dựng trên cơ sở đánh giá rằng sự tăng giá của đồng shekel đã làm giảm khoảng 20% thời gian duy trì hoạt động theo kế hoạch của nhiều startup Israel, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Đức Trung/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục