BNEWS Italy là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trong khủng hoảng khí hậu.
Italy là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trong khủng hoảng khí hậu. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo đánh giá lần thứ 6 mới được công bố của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ông Piero Lionello - tác giả phần châu Âu và Địa Trung Hải của báo cáo trên, nhấn mạnh Italy phải chịu những rủi ro điển hình của khu vực châu Âu của Địa Trung Hải, một số do liên quan đến biến đổi khí hậu và những rủi ro khác liên quan đến tính chất đặc biệt dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái và hệ thống sản xuất.
Báo cáo nhận định châu Âu và khu vực Địa Trung Hải có thể trải qua một mùa hè khắc nghiệt thứ hai liên tiếp trong năm nay, trong đó tình trạng hạn hán tại Italy có thể đặc biệt nghiêm trọng, khi mực nước ở các con sông và hồ ở phía Bắc nước này giảm tới 3/4 trong bối cảnh thiếu mưa liên tục trong năm qua.
Lượng mưa và tuyết rơi thấp trong mùa đông năm nay đã làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn tại Italy, sau đợt hạn hán nghiêm trọng và các đợt nắng nóng kéo dài vào mùa hè năm ngoái. Nhiệt độ mùa đông ôn hòa cũng khiến tuyết tan trên núi, gây lo ngại về nguồn cung cấp nước cho con người, nông nghiệp và sản xuất năng lượng.
Hiệp hội môi trường Italy Legambiente khuyến nghị nước này có thể thu hồi tới 22 tỷ mét khối nước mỗi năm bằng cách thu gom nước mưa ở các thành phố và tái sử dụng nước thải cho nông nghiệp. Con số này gấp khoảng ba lần sức chứa của 374 hồ chứa lớn đang hoạt động tại Italy, tổng cộng có sức chứa khoảng 6,9 tỷ mét khối.
Các nhà khoa học cũng cho rằng những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt, bão tăng áp, lũ lụt và hạn hán đang trở nên thường xuyên hơn và khốc liệt hơn do biến đổi khí hậu. Hơn một thế kỷ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cũng như việc sử dụng đất và năng lượng quá mức và không bền vững đã dẫn đến nhiệt độ toàn cầu tăng 1,1°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.
Tình trạng dễ bị tổn thương của Italy liên quan đến việc giảm lượng mưa và tác động của mưa ít với nguồn cung cấp nước, tính dễ bị tổn thương của các khu vực ven biển, tầm quan trọng của ngành du lịch và các mối đe dọa đối với hệ sinh thái đất và biển do ô nhiễm và khai thác quá mức.
Để đối phó với biến đổi khí hậu, Italy cần giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu do con người gây ra, như giám sát cẩn thận và sử dụng nước hợp lý, thực hiện các chiến lược thích ứng theo ngành và tăng cường hợp tác./.
- Từ khóa:
- italy
- kinh tế italy
- biến đổi khí hậu
Tin liên quan
Nestlé nỗ lực bảo vệ rừng, góp phần giảm tác động từ biến đổi khí hậu
Báo cáo “Forest 500” năm 2023 , Tập đoàn Nestlé xếp hạng Top 3 doanh nghiệp cam kết và hành động mạnh mẽ để ngăn ngừa các nguy cơ phá rừng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".










