BNEWS Hiệp hội nông nghiệp Italy Condiretti cho rằng việc mở cửa biên giới Italy cho công dân châu Âu không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn cứu ngành nông nghiệp nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trước khả năng chính phủ Italy sẽ thông qua sắc lệnh mới cho phép người dân thuộc khu vực Schengen có thể tới Italy, bao gồm cả Thụy Sĩ và Monaco, mà không phải cách ly 14 ngày,
Hiệp hội nông nghiệp Italy Condiretti cho rằng việc mở cửa biên giới Italy cho công dân châu Âu không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn cứu ngành nông nghiệp nước này, với sự trở lại của khoảng 150.000 lao động theo mùa vụ tới từ Rumani, Ba Lan, Bulgari và các quốc gia châu Âu khác để tham gia hoạt động thu hoạch nông sản Made in Italy.
Condiretti ước tính hơn 1/4 sản phẩm nông nghiệp Made in Italy ở các vùng nông thôn được thu hoạch bởi 370.000 lao động mùa vụ nước ngoài, chiếm 27% tổng số lực lượng lao động cần thiết cho ngành nông nghiệp Italy, trong đó, lực lượng lao động người Rumani đông nhất với 107.591 lao động, Ba Lan (13.134), Bulgaria (11.261).
Condiretti khẳng định: “Việc cho phép lao động theo mùa vụ trong Liên minh châu Âu (EU) di chuyển tự do, do chính Ủy ban châu Âu đề xuất, đã cho phép hàng chục nghìn lao động EU trở lại làm việc tại các vùng nông thôn ở Đức và Anh. Các thỏa thuận giữa các quốc gia mới đây cũng đã mở cửa biên giới cho lao động khu vực Schengen”.
Theo Coldiretti, Italy sẽ bắt đầu mùa thu hoạch nông sản kéo dài từ tháng 6-9, với một loạt sản phẩm nông nghiệp Made in Italy như: dâu tây, măng tây, atiso, lê, táo, mận, đào.
Trong khi đó, mùa nho tại Sicily sẽ bắt đầu vào tháng 5, trong khi vụ thu hoạch ô liu và kiwi sẽ diễn ra vào tháng 11.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này ngày 16/5 công bố thêm 789 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy lên 224.760 trường hợp.
Trong đó, số ca tử vong tăng lên 31.763 trường hợp (tăng 153 ca) và số ca hồi phục là 122.810 ca (tăng 2.605 ca).
Số ca điều trị tích cực tiếp tục giảm với tổng số 775 ca (giảm 33 trường hợp) trong tổng số 10.400 ca nhập viện với các triệu chứng.
Trước diễn biến tích cực của đường cong dịch tễ, chính phủ Italy thông báo những hạn chế về đi lại trong phạm vi nội bộ từng vùng sẽ kết thúc vào ngày 18/5.
Theo sắc lệnh mới được Tổng thống Italy Sergio Mattarella ký ngày 16/5, các quán bar, nhà hàng, các cửa hiệu cắt tóc, làm đẹp sẽ bắt đầu được phép mở cửa trở lại vào đầu tuần tới, nhưng phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội và an toàn vệ sinh.
Với hoạt động mua bán, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và găng tay, trường hợp vi phạm sẽ chịu mức phạt từ 400-3.000 euro, các doanh nghiệp không chấp hành sẽ buộc phải đóng cửa từ 5-30 ngày.
Trong khi đó, việc cho phép tự do đi lại giữa các vùng cũng bắt đầu, đồng thời để ngỏ khả năng cho phép công dân khu vực Schengen tới Italy từ ngày 3/6, được coi là một động thái quan trọng nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch.
Để đảm bảo mọi người dân Italy đều có thể mua khẩu trang y tế với giá 50 cent, Ủy viên đặc biệt về tình trạng khẩn cấp của Italy, Domenico Arcuri cho biết sẽ tăng nguồn cung lên đến 30 triệu khẩu trang và phân phối tới các hiệu thuốc trên toàn quốc./.
Tin liên quan
Cập nhật dịch COVID-19 tại châu Âu: Số ca tử vong tại Pháp tiếp tục giảm
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 16/5, số ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Pháp là 27.625 người (tăng 96 ca trong 24 giờ, mức tăng thấp nhất so với 2 ngày trước).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










