Italy: Núi lửa Etna phun trào khiến sân bay phải đóng cửa

22:18' - 21/02/2022
BNEWS Núi lửa Etna, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, đã phun khói và tro bụi trong một đợt phun trào mới ngày 21/2, buộc sân bay Catania ở đảo Sicily phải tạm thời đóng cửa.

Viện Địa lý và núi lửa học quốc gia (INGV) cho biết đám mây khói bụi đã bay đi xa 10km từ miệng núi lửa về phía Đông Nam.

 

Sân bay quốc tế Vincenzo Bellini gần đó (cũng ở Catania) cũng thông báo đóng cửa từ trưa 21/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các chuyến bay đến đây đã phải chuyển hướng đến Palermo. Cơ quan dân phòng Italy cho biết khói bụi cũng phủ kín nhiều con phố, các ban công và mái nhà gần đó.

INGV đã ghi nhận sự gia tăng về mức rung địa chấn núi lửa, dấu hiệu cho thấy Etna sắp có đợt phun trào nham thạch rất lớn. Cao 3.324m, Etna là núi lửa cao nhất đang hoạt động tại châu Âu, và thường xuyên phun trào trong 500.000 năm qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục