Italy phạt hãng hàng không Ryanair hơn 5 triệu USD

16:27' - 25/05/2021
BNEWS Cơ quan Quản lý Cạnh tranh Italy (AGCM) vừa cho biết họ đã phạt hãng hàng không Ryanair 4,2 triệu euro (5,1 triệu USD) vì các hành vi thương mại không công bằng.

Tuyên bố cho biết: “Công ty hạn chế việc đi lại do tình trạng khẩn cấp phòng chống đại dịch COVID-19 nhưng không hoàn trả chi phí vé cho cho người tiêu dùng đối với những chuyến bay bị hủy sau ngày 3/6/2020.

Easyjet và Volotea, hai công ty hàng không giá rẻ khác, cũng đã bị phạt lần lượt 2,8 triệu euro và 1,4 triệu euro vì lý do tương tự, theo AGCM.

Cơ quan này giải thích ba công ty trên tham gia vào "việc làm không nghiêm trọng" khi hủy một số chuyến bay đã lên lịch mặc dù thực tế các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ.
Từ đầu năm nay, Ryanair đã theo đuổi chiến dịch pháp lý trên khắp châu Âu nhằm ngăn chặn các gói cứu trợ của một số chính phủ dành cho các hãng hàng không của họ, và cho rằng đây là khoản viện trợ "bất hợp pháp" và dẫn tới cạnh tranh không công bằng giữa các hãng hàng không./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục