Italy phạt Meta 6,4 triệu USD vì quảng cáo cờ bạc

14:40' - 23/12/2023
BNEWS Cơ quan quản lý viễn thông quốc gia Italy (AGCOM) ngày 22/12 đã phạt Tập đoàn Meta 5,85 triệu euro (6,4 triệu USD) về hành vi quảng cáo cờ bạc.
Theo Agcom, khoản tiền phạt nói trên được áp dụng đối với Meta Platforms Ireland Limited - một công ty con thuộc Tập đoàn Meta.
 

Kết quả điều tra đối với công ty này cho thấy “tài liệu quảng cáo hoặc các hình thức quảng cáo, bao gồm cả gián tiếp, cổ súy cá cược hoặc những đánh bạc ăn tiền liên quan tới hơn 18 hồ sơ/tài khoản (5 trên Instagram và 13 trên Facebook - cùng là những ứng dụng thuộc Meta), cũng như 32 nội dung được tài trợ”.

Kể từ năm 2018, Italy áp dụng lệnh cấm tất cả các phương tiện truyền thông - bao gồm cả các trang mạng xã hội - quảng cáo cho hoạt động cờ bạc. Trước Meta, Agcom cũng đã phạt hai nền tảng YouTube và Twitch vì những hành vi tương tự.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục