BNEWS Hiện tại, điện năng của Italy chủ yếu được cung cấp từ khí đốt tự nhiên, chiếm 45% thị phần trong nước, thủy điện (16%) và các nguồn năng lượng tái tạo (11,5% năng lượng mặt trời, 9% năng lượng gió).
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 23/1, Bộ trưởng Năng lượng Italy Gilberto Pichetto Fratin cho biết chính phủ nước này đang tìm cách thực hiện mục tiêu khôi phục sản xuất điện hạt nhân sau gần 40 năm gián đoạn do thảm họa Chernobyl gây ra, với thời điểm được ấn định là cuối năm 2027.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Il Sole 24 Ore, Bộ trưởng Pichetto Fratin nhấn mạnh Italy sẵn sàng khôi phục hoạt động điện hạt nhân vì đây là "lựa chọn quan trọng" trong chiến lược năng lượng tương lai của nước này. Ông nói thêm rằng đây sẽ là dấu hiệu của một cách tiếp cận đối tác đối với nguồn năng lượng tái tạo và sẽ không thay thế.
Bộ trưởng Pichetto Fratin khẳng định: "Italy đã sẵn sàng quay trở lại năng lượng hạt nhân, một lựa chọn quan trọng, không thay thế năng lượng tái tạo mà sẽ bổ sung cho chúng, đảm bảo cơ cấu năng lượng cân bằng và bền vững", đồng thời ông nói thêm rằng dự thảo luật đầu tiên sẽ được đệ trình để Nội các phê duyệt trong vòng 2 tuần tới, với hy vọng rằng quốc hội có thể phê duyệt dự thảo luật trong năm nay.
Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và lò phản ứng mô-đun tiên tiến có thể giúp khử carbon cho các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhất của Italy, bao gồm thép, thủy tinh và sản xuất gạch ốp lát.
Các nhà máy điện hạt nhân bị cấm ở Italy sau các cuộc trưng cầu ý dân vào các năm 1987 và 2011, nhưng hiện chính phủ đang soạn thảo các quy tắc để dỡ bỏ lệnh cấm thông qua việc sử dụng các công nghệ điện hạt nhân mới.
Italy từng dẫn đầu châu Âu về sản xuất năng lượng hạt nhân và có 4 nhà máy thương mại đồng thời cung cấp khoảng 5% sản lượng điện của cả đất nước. Tuy nhiên, các quy trình đã bị dừng đột ngột khi thảm họa Chernobyl xảy ra vào năm 1986, khiến Italy cuối cùng phải đóng cửa các lò phản ứng cuối cùng của mình là Caorso và Enrico Fermi, vào năm 1990, như biện pháp phòng ngừa an toàn.
Tuy nhiên, nước này đã giữ lại chuyên môn chính trong lĩnh vực hạt nhân. Công ty điện do nhà nước kiểm soát Enel vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Tây Ban Nha và công ty năng lượng lớn Eni đang đầu tư vào một dự án phát triển lò phản ứng tổng hợp hạt nhân tại Mỹ.
Trước đó, Bộ trưởng Pichetto Fratin cho biết Italy đang đàm phán với một số công ty, bao gồm tập đoàn năng lượng Westinghouse của Mỹ và EDF của Pháp với tư cách là đối tác tiềm năng cho một công ty do nhà nước hậu thuẫn xây dựng các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến tại quốc gia này và Enel, Ansaldo và công ty quốc phòng Leonardo đang hợp tác thành lập một công ty do nhà nước hậu thuẫn để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân tại Italy.
Tháng 11/2024, Enel cho biết sẽ hợp tác với các tập đoàn khác để thành lập một công ty mới nhằm nghiên cứu việc sử dụng công nghệ hạt nhân tiên tiến, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết.
Italy ước tính sẽ tiết kiệm được 17 tỷ euro (17,7 tỷ USD) cho chi phí khử carbon cho nền kinh tế vào năm 2050 nếu năng lượng hạt nhân chiếm ít nhất 11% cơ cấu năng lượng của nước này. Bộ trưởng Pichetto Fratin cho biết Kế hoạch Năng lượng và Khí hậu Quốc gia Italy (NECP) ước tính tỷ lệ đó lên tới 22%.
Hiện tại, điện năng của Italy chủ yếu được cung cấp từ khí đốt tự nhiên, chiếm 45% thị phần trong nước, thủy điện (16%) và các nguồn năng lượng tái tạo (11,5% năng lượng mặt trời, 9% năng lượng gió).
- Từ khóa:
- italy
- điện hạt nhân
- nhà máy điện hạt nhân
Tin liên quan
Ngành năng lượng hạt nhân toàn cầu cần 120 tỷ USD vào năm 2030
Nguồn tài chính để phát triển ngành năng lượng hạt nhân toàn cầu cần tăng gấp đôi lên 120 tỷ USD vào năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng tăng trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Bước đột phá trong tư duy phát triển
Chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm kinh tế cần đi đôi với hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát xung đột lợi ích.
-
Ý kiến và Bình luậnHọc giả Trung Quốc: Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc hiện đang ở giai đoạn phát triển mức độ cao.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Lằn ranh giữa khát vọng làm giàu và kiểm soát lạm quyền
Nhu cầu làm giàu chính đáng là động lực phát triển tự nhiên của con người và xã hội. Việc Đảng cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân là một bước đột phá về tư duy.
-
Ý kiến và Bình luậnHãng KPL: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước
KPL nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của đồng chí Lê Minh Hưng sẽ góp phần thúc đẩy “gắn kết chiến lược”, tăng cường kết nối và hợp tác giữa Lào và Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững
Việt Nam cũng kêu gọi đẩy nhanh cải cách kiến trúc tài chính quốc tế theo hướng bao trùm, công bằng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nước đang phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnTruyền thông Lào khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Hãng Thông tấn quốc gia Lào ngày 7/10 đã đăng bài xã luận trên trang nhất khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong kỷ nguyên mới.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai nước
Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ So Naro, Bộ trưởng đặc phái bên cạnh Thủ tướng Campuchia, phụ trách công tác ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF: Kinh tế thế giới đối mặt hàng loạt rủi ro từ AI, giá dầu và nợ công
Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva kêu gọi các chính phủ hành động khẩn cấp trước tác động từ làn sóng AI, cú sốc năng lượng và nợ công cao kỷ lục.
-
Ý kiến và Bình luậnPhó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane đã trả lời phóng viên TTXVN tại Lào về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm.











