BNEWS Chỉ riêng trong năm nay, Thụy Sĩ đã ký kết các hiệp định mới với Thái Lan, Malaysia và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đồng thời cập nhật thỏa thuận thương mại với Ukraine...
Trong cuộc gặp hằng năm, do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Thụy Sĩ và Liechtenstein (APES) tổ chức tại thủ đô Bern, ngày 3/11, Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã đề cập tới những vấn đề nổi cộm ở quốc gia này thời gian qua, trong đó có mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), thuế quan của Mỹ hay chính sách của nước này đối với khu vực Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, mở đầu bài phát biểu, bà Karin Keller-Sutter cảnh báo việc gia tăng bất ổn trên toàn cầu và những thách thức hiện nay đối với các hệ thống đa phương. Bà nhấn mạnh: “Tình hình kinh tế chính trị có nhiều bất ổn và đây là chủ đề được đưa ra trong nhiều cuộc thảo luận.
Có thể nói tự do thương mại và chủ nghĩa đa phương đang bị thử thách nghiêm trọng. Thụy Sĩ không phải là thành viên của bất kỳ khối chính trị hay thương mại lớn nào, nhưng Bern luôn coi trọng việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với EU - đối tác thương mại lớn nhất của Thụy Sĩ.
Hiện giai đoạn tham vấn về một gói thỏa thuận mới với EU đã kết thúc và chính phủ sẽ đánh giá các phản hồi trước khi trình hồ sơ lên Quốc hội. Một cuộc bỏ phiếu phổ thông có thể diễn ra vào năm 2027”.
Theo Tổng thống Karin Keller-Sutter, Thụy Sĩ đang thúc đẩy ngành xuất khẩu bằng cách hướng sang các thị trường mới. Bà lưu ý Bern đang nỗ lực ký kết các hiệp định thương mại tự do mới và hiện đại hóa các hiệp định hiện có. Chỉ riêng trong năm nay, Thụy Sĩ đã ký kết các hiệp định mới với Thái Lan, Malaysia và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đồng thời cập nhật thỏa thuận thương mại với Ukraine...
Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do hiện có của Thụy Sĩ với Trung Quốc, Anh, Mexico và Liên minh Hải quan Nam Phi đang được cập nhật.
Tại cuộc gặp, trả lời phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ về kỳ vọng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) (gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ) với Việt Nam, Tổng thống Karin Keller-Sutter chia sẻ: “Tôi có cuộc thảo luận với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hồi đầu năm nay tại Davos. Mong muốn và kỳ vọng của chúng tôi là đẩy nhanh quá trình đàm phán. Mọi thứ đang tiến triển và tôi tin rằng một thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Tôi nhận thấy đang có xu hướng thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do. Với Thụy Sĩ nói riêng hay khối EFTA nói chung, những văn kiện như vậy có vai trò quan trọng”.
Tin liên quan
Hệ sinh thái FTA: Bệ đỡ giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi hội nhập
Hệ sinh thái FTA được kỳ vọng trở thành bước đi chiến lược trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao năng lực hội nhập, thúc đẩy tăng trưởng thương mại và kinh tế đất nước
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng đối với BRICS
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.











