BNEWS Italy đang xem xét việc yêu cầu nhân viên phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng, xét nghiệm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tại nơi làm việc.
Italy đang xem xét việc yêu cầu nhân viên phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng, xét nghiệm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, bao gồm các cơ quan công quyền và siêu thị, theo kế hoạch mới nhằm mở rộng hơn nữa chương trình thẻ xanh COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Thứ trưởng Y tế Italy Andrea Costa ngày 24/8 nhấn mạnh “thẻ xanh” nên là yêu cầu bắt buộc đối với những người làm việc trong các ngành dịch vụ phải đảm bảo hoạt động liên tục như giao thông công cộng, siêu thị.
Nhân viên của các văn phòng thành phố và công quyền cũng sẽ phải trở lại làm việc bình thường tại cơ quan.
Ông Costa nói: “Họ có trách nhiệm đảm bảo cung cấp dịch vụ khi tiếp xúc với người dân. Không thể chấp nhận việc ở một số khu vực các văn phòng này vẫn đóng cửa hoặc nhân viên đang làm việc từ xa”.
Thẻ xanh được cấp cho những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã xét nghiệm nhanh âm tính với virus trong 48 giờ, và có hiệu lực 6 tháng với các trường hợp phục hồi sau điều trị COVID-19.
Từ ngày 6/8, người dân Italy đã bắt buộc phải có thẻ xanh để tiếp cận các dịch vụ và hoạt động không thiết yếu như: ngồi ăn trong không gian kín, nhà hàng, quán rượu; các sự kiện thể thao, các buổi biểu diễn; bảo tàng, sự kiện văn hóa và triển lãm; bể bơi, phòng tập gym, trung tâm chăm sóc sức khỏe, rạp chiếu phim.
Sau đó, Chính phủ Italy đã mở rộng yêu cầu thẻ xanh cho tất cả giáo viên, sinh viên đại học và những người sử dụng các phương tiện giao thông đường dài từ ngày 1/9.
Các cuộc thảo luận về việc mở rộng chương trình thẻ xanh đang trong giai đoạn đầu và chưa có ngày đề xuất có hiệu lực cho bất kỳ thay đổi nào.
Chính phủ đã xem xét việc đưa ra yêu cầu nhiều nhân viên phải có thẻ xanh ở nơi làm việc hơn từ ngày 1/9 tới, nhưng quyết định này bị trì hoãn do sự chỉ trích của một số chuyên gia y tế, cho rằng nhiều người phải chờ lâu mới đặt được lịch hẹn tiêm chủng, trong khi xét nghiệm thường không miễn phí.
Nhiều người đã được tiêm vaccine cũng cho biết họ không thể truy cập vào thẻ của mình do thiếu mã truy cập và các vấn đề kỹ thuật khác.
Thủ tướng Italy Mario Draghi khẳng định việc sử dụng thẻ xanh là giải pháp thay thế duy nhất cho một đợt giãn cách xã hội mới, trong khi các bộ trưởng cũng hy vọng việc mở rộng kế hoạch này sẽ giúp Italy đạt được mục tiêu tiêm chủng cho tất cả mọi người trên 12 tuổi vào cuối tháng 9 tới, mục tiêu đang trở nên xa vời hơn do tỷ lệ tiêm chủng gần đây giảm đáng kể.
Trong một diễn biến khác, Kazakhstan thông báo sẽ cấm những người chưa tiêm phòng đến các trung tâm mua sắm, nhà hàng và quán cà phê dịp cuối tuần nhằm nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.
Theo quy định mới, những người muốn đi mua sắm hoặc ăn ở nhà hàng phải trình "thẻ xanh" trên một ứng dụng điện thoại di động, chứng tỏ rằng mình đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính gần đây, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng qua. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/8 tới.
Kazakhstan đã lên kế hoạch cho học sinh tựu trường vào tháng 9. Hầu hết trường học đã phải đóng cửa từ tháng 3/2020. Nước này hiện ghi nhận 823.189 ca nhiễm, trong đó có 8.463 ca tử vong. 5,1 triệu người đã được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine, tương đương 1/4 dân số./.
Tin liên quan
Yêu cầu cải cách và đổi mới sản xuất tại Italy
Khi ngành thời trang lấy lại động lực sau những khó khăn vì giãn cách xã hội do COVID-19, một số ý kiến đang nhấn mạnh tới sự cần thiết phải cải cách và đổi mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.












