IWH: GDP của Đức sẽ giảm hơn 5% trong năm nay

14:52' - 17/06/2020
BNEWS Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH) của Đức ngày 16/6 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức sẽ giảm khoảng 5,1% trong năm 2020, trước khi phục hồi với mức tăng 3,2% trong năm 2021.

Trong nửa đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Đức, gây ra sự sụt giảm trong sản xuất vốn sẽ khó phục hồi hoàn toàn trong năm tới.

Tại Đức, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng “đáng kể” từ mức 5% năm 2019 lên 6,3% trong năm 2020. Số liệu việc làm mới nhất trong tháng 5/2020 cho thấy tỷ lệ thất ngiệp đã tăng tới 6,1%.

Theo IWH, giá tiêu dùng tại Đức dự kiến sẽ chỉ cao hơn 0,4% so với năm trước đó. Ngày 16/6, Văn phòng Thống kê Liên bang (Dentatis) cho hay tỷ lệ lạm phát tại Đức đã giảm 0,6% trong tháng 5/2020.

Ông Oliver Holtemoeller, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô của IWH, nhận định rằng giai đoạn sụt giảm của kinh tế Đức có thể chạm đáy trong quý II/2020, giữa bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đã dịu bớt và chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ tháng 5/2020.

Mặc dù các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 đã làm gia tăng chi phí sản xuất, song các tác động tiêu cực đã được bù đắp phần nào nhờ giá năng lượng thấp và thuế giá trị giá tăng (VAT) giảm.

Cùng ngày, viện nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức công bố kết quả khảo sát cho thấy, niềm tin của các nhà đầu tư ở nước này trong tháng 6/2020 đã tăng lên mức cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo ZEW, chỉ số niềm tin của nhà đầu tư đã cộng thêm 12,4 điểm lên 63,4 điểm trong tháng 6/2020, tương đương mức ghi nhận hồi tháng 3/2006./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục