Jeju hướng đến năng lượng xanh từ điện gió

10:47' - 14/02/2026
BNEWS Jeju là hòn đảo du lịch nổi tiếng ở phía Nam Hàn Quốc với văn hóa bản địa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Jeju không chỉ là điểm đến lý tưởng cho du khách mà còn trở thành biểu tượng của một địa phương Hàn Quốc trong chuyển đổi sang năng lượng xanh, đặc biệt là phát triển điện gió.

*Trọng điểm của chiến lược năng lượng xanh

Chính quyền tỉnh Jeju xác định chiến lược phát triển năng lượng tái tạo là cốt lõi cho tương lai bền vững của đảo. Mục tiêu đến năm 2035 là đạt được 70% sản lượng điện từ năng lượng tái tạo, trong đó điện gió và điện Mặt Trời là hai trụ cột chính. Cùng với đó Jeju cũng đặt mục tiêu sản xuất hơn 60.000 tấn hydro xanh mỗi năm để hỗ trợ các ứng dụng công nghiệp và giao thông. Với mục tiêu này, Jeju còn hướng tới kế hoạch RE100 - cam kết sử dụng 100% điện từ nguồn tái tạo - nhằm giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm khí nhà kính trong tổng cầu năng lượng. Đảo Jeju đến nay đã sản xuất được khoảng 20% tổng lượng điện năng từ năng lượng tái tạo và đây cũng là tỉnh đạt tỷ lệ sử dụng xe điện cao nhất cả nước.

 
*Dự án điện gió ngoài khơi

Một trong những bước ngoặt lớn nhất của Jeju là dự án Hallim Offshore Wind Farm - dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất Hàn Quốc tính đến cuối năm 2025. Dự án này được xây dựng tại khu vực ngoài khơi phía Tây Bắc đảo Jeju và là dự án điện gió ngoài khơi thứ ba tại vùng biển Hàn Quốc. Với công suất 100 MW, bao gồm 18 turbine mỗi turbine 5,56 MW, trải rộng trên diện tích khoảng 5,5 km², Hallim Offshore Wind Farm sản xuất trung bình khoảng 234.000 MWh điện sạch mỗi năm, đủ cung cấp năng lượng cho hàng chục ngàn hộ gia đình và giảm lượng khí CO₂ đáng kể so với cùng mức điện sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.

Điều đáng chú ý ở dự án điện gió Hallim không chỉ là quy mô, mà còn là cách thức phát triển: dự án do các doanh nghiệp nhà nước gồm liên minh Công ty điện lực quốc gia Hàn Quốc (KEPCO) và các công ty liên kết triển khai dẫn dắt từ giai đoạn đầu tư đến vận hành, với phần góp vốn hợp tác từ cộng đồng địa phương. Cụ thể, cư dân từ ba làng xung quanh dự án đã thành lập một hợp tác xã và đầu tư khoảng 30 tỷ won (khoảng 22 triệu USD) - tương đương khoảng 4,7 % tổng chi phí dự án, và sẽ nhận cổ tức từ lợi nhuận vận hành tương lai theo phần vốn góp này.

Điện gió ngoài khơi đã được xác định là động lực tăng trưởng tương lai của Hàn Quốc, thúc đẩy tăng trưởng trung hòa carbon và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời là động lực cho ngành công nghiệp, xuất khẩu và việc làm của Hàn Quốc. Đây không còn là sự lựa chọn, mà là con đường mà các quốc gia nói chung và Hàn Quốc cần phải đi. Theo đó, Jeju sẽ trở thành khu vực thí điểm quốc gia trong chuyển đổi sang năng lượng xanh, không phát thải carbon. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển các kết quả đạt được tại Jeju thành mô hình hàng đầu về năng lượng sạch và tuần hoàn tài nguyên để nhân rộng trên toàn quốc và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ của các ngành công nghiệp liên quan hướng đến mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, để đạt được sự chuyển đổi năng lượng và trung hòa carbon thực chất, cần có những cải thiện đáng kể về chính sách và thể chế, bao gồm mở rộng nguồn năng lượng tái tạo, mở rộng các nguồn tài nguyên linh hoạt để hỗ trợ, mở rộng lưới điện và cải cách hệ thống thị trường điện.

* Quản lý và bán điện gió theo hệ thống đấu thầu

Một bước tiến về cơ chế thị trường cũng diễn ra khi LG Energy Solution (LGES) được chọn làm đơn vị quản lý dịch vụ đấu thầu năng lượng tái tạo cho Hallim Offshore Wind Farm, đưa điện gió vào hệ thống đấu thầu giống như các nhà máy nhiệt điện truyền thống. Qua đó, LGES không chỉ dự báo sản lượng điện và tham gia vào hệ thống đấu giá bán điện của Sàn giao dịch điện lực Hàn Quốc mà còn áp dụng các công nghệ như hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và mô phỏng nhà máy ảo (VPP) nhằm tối ưu hóa việc đưa điện tái tạo vào thị trường.

Động thái này đánh dấu một bước tiến lớn cho ngành năng lượng tái tạo của Hàn Quốc nói chung và Jeju nói riêng, khi giúp điện gió không chỉ là nguồn cung cấp điện xanh mà còn hòa nhập vào cơ chế thị trường điện cạnh tranh và minh bạch, thúc đẩy tính hiệu quả và kinh tế của điện gió.

* Cơ hội tăng trưởng và thách thức với năng lượng xanh

Điện gió ở Jeju không chỉ tạo ra điện trực tiếp mà còn là đầu vào cho các công nghệ năng lượng mới như hydrogen xanh, được sản xuất từ nguồn điện tái tạo dư thừa. Hydro xanh được xem là yếu tố quan trọng trong chiến lược trung hòa carbon dài hạn, đặc biệt khi Jeju cam kết sản xuất hơn 60.000 tấn hydro xanh mỗi năm để giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong công nghiệp và giao thông. Cùng với đó, Jeju đang trở thành cơ sở thử nghiệm cho các công nghệ quản lý lưới tiên tiến như trạm chuyển đổi công nghệ dòng điện một chiều (HVDC) giúp điều phối hiệu quả nguồn điện tái tạo vào mạng lưới và đảm bảo sự ổn định khi sản lượng điện gió biến động theo điều kiện thời tiết.

Song song với lợi ích lớn, Jeju cũng đối mặt nhiều thách thức lớn của các hệ thống năng lượng tái tạo như: hạ tầng lưới hiện tại. Cho dù hiện nay Jeju đã có hệ thống HVDC để kết nối với lục địa song vẫn cần được mở rộng và nâng cấp để xử lý lượng điện tái tạo ngày càng tăng. Điện gió và Mặt Trời phụ thuộc vào thiên nhiên, dễ gây ra thiếu hụt hoặc dư thừa đột ngột, đòi hỏi các giải pháp dự trữ hoặc quản lý nhu cầu khi có biến động thời tiết. Ngoài ra, việc cập nhật thị trường điện nhằm phản ánh giá trị thực của điện tái tạo trong đấu thầu và bù trừ chi phí vận hành cũng đang là vấn đề chiến lược được các chuyên gia và viện nghiên cứu đặt ra trong lộ trình phát triển điện gió và điện Mặt Trời.

Mặc dù Jeju là điểm sáng trong phát triển điện gió tại Hàn Quốc, lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn mở rộng quy mô toàn quốc. Tổng công suất điện gió hiện tại của cả nước vẫn còn khiêm tốn, mới chỉ vào khoảng 4GW, nhưng chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là đến năm 2030 sẽ tăng lượng điện gió sản xuất ngoài khơi lên 14,3 GW. Vì vậy, Jeju không chỉ là một dự án khu vực, mà còn là trung tâm thử nghiệm và mô hình phát triển để nhân rộng ra các vùng bờ biển phía Tây, Nam và các khu vực ngoài khơi khác. Việc Jeju thành công trong lắp đặt, vận hành và tích hợp điện gió vào thị trường điện là một bằng chứng thực tế cho khả năng mở rộng quy mô trong toàn quốc.

Cuộc chuyển dịch sang điện gió tại Jeju là minh chứng rõ rệt cho tầm quan trọng của năng lượng tái tạo trong chiến lược năng lượng quốc gia. Bằng cách đặt mục tiêu đầy tham vọng, thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn như Hallim Offshore Wind Farm và triển khai các cơ chế thị trường mới trong thương mại điện xanh, Jeju đang dần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch sang năng lượng xanh, không phát thải carbon.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục