Jetstar Pacific tăng chuyến khai thác giữa Đà Nẵng - Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc)

15:59' - 26/10/2018
BNEWS Lịch tăng chuyến đã được triển khai cho các chuyến bay bắt đầu từ ngày 31/10/2018. Theo đó, mỗi tuần Jetstar Pacific khai thác 5 chuyến khứ hồi vào thứ Ba, Tư, Năm, Sáu và Chủ Nhật.
Chính thức khai trương và trở thành Hãng hàng không giá rẻ đầu tiên kết nối Đà Nẵng - Đài Bắc từ tháng 12/2016 với tần suất ban đầu 3 chuyến/tuần. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Ngày 26/10, Hãng Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, Hãng sẽ tăng tần suất khai thác giữa Đà Nẵng - Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) lên 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng máy bay hiện đại Airbus A320s để đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch đang gia tăng giữa hai khu vực.

Lịch tăng chuyến đã được triển khai cho các chuyến bay bắt đầu từ ngày 31/10/2018. Theo đó, mỗi tuần Jetstar Pacific khai thác 5 chuyến khứ hồi vào thứ Ba, Tư, Năm, Sáu và Chủ Nhật.

Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Đài Bắc có số hiệu BL140, cất cánh vào lúc 11 giờ. Chiều ngược lại từ Đài Bắc đi Đà Nẵng có số hiệu BL141, cất cánh vào lúc 15 giờ 40 phút. Tổng thời gian bay giữa hai khu vực là 2 giờ 35 phút. Áp dụng cho lịch bay mùa Đông từ 31/10/2018 - 29/3/2019.

Đại diện Jetstar pacific cho hay, vé của các chuyến bay tăng thêm đã được Jetstar Pacific mở bán trên hệ thống để hành khách mua vé sớm và tiết kiệm chi phí, mức giá rẻ mỗi ngày chỉ từ 280.000 đồng/chặng tại website www.jetstar.com, tổng đài 19001550 và các phòng vé, đại lý trên toàn quốc. Mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế và phí nếu có.

Chính thức khai trương và trở thành Hãng hàng không giá rẻ đầu tiên kết nối Đà Nẵng - Đài Bắc từ tháng 12/2016 với tần suất ban đầu 3 chuyến/tuần, với chính sách giá rẻ mỗi ngày, đến nay Jetstar Pacific đã vận chuyển gần 100.000 lượt khách giữa 2 khu vực. Bằng việc tăng tần suất lên 5 chuyến/tuần, Jetstar Pacific tiếp tục góp phần kích thích tăng trưởng du lịch, đồng thời tăng thuận lợi cho các nhà đầu tư đến khu vực miền Trung của Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt trên 1,6 triệu lượt khách, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Theo thống kê từ Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc), năm 2017 có hơn 610.00 lượt khách du lịch Đài Loan sang Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) đạt trên 380.000 lượt, tăng 94,94% so với năm trước. Lượng khách trao đổi giữa Việt Nam và Đài Loan đạt gần 1 triệu lượt, dự báo trao đổi khách giữa Đài Loan và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng lên 1,5 triệu lượt trong năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt trên 1,6 triệu lượt khách, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2017. Với những thắng cảnh và các bãi biển đẹp, hiện Đà Nẵng đang ngày càng có sức hút với khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh đường bay Đà Nẵng - Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc), hiện Jetstar Pacific và Jetstar Group cũng đang có các đường bay giữa Đà Nẵng - Hongkong (Trung Quốc)/Osaka (Nhật Bản)/Singapore kết nối với mạng bay nội địa phủ kín hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Hiện Jetstar Pacific đang khai thác trên 100 chuyến bay mỗi ngày, kết nối cùng mạng bay giá rẻ của Jetstar Group đến 85 đểm đến 17 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hãng có hai cổ đông chính là Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không quốc gia Australia – Qantas Group (Qantas Airways)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục