JTB Nhật Bản sắp cắt giảm vốn để hưởng ưu đãi thuế

07:40' - 24/02/2021
BNEWS Hãng du lịch hàng đầu Nhật Bản JTB Corp sẽ giảm vốn xuống còn 100 triệu yen (950.000 USD) để được nhận ưu đãi thuế dành cho công ty vừa và nhỏ trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Các nguồn tin thân cận ngày 23/2 cho biết hãng du lịch hàng đầu của Nhật Bản - JTB Corp. - sẽ tiến hành giảm vốn từ mức hơn 2,3 tỷ yen xuống còn 100 triệu yen (950.000 USD) để đáp ứng đủ điều kiện được nhận ưu đãi thuế dành cho các công ty vừa và nhỏ trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Với kế hoạch cắt giảm vốn này, JTB có thể nhận được ưu đãi về thuế dành cho các công ty vừa và nhỏ, là các công ty có mức vốn từ 100 triệu yen trở xuống.

Kế hoạch giảm vốn này đã được thông qua hôm 12/2 tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của JTB và sẽ có hiệu lực từ ngày 31/3.

Theo các nguồn tin, JTB coi động thái này là nhằm khôi phục lại sức khoẻ tài chính của mình vào thời điểm mà hãng đang phải đương đầu với môi trường kinh doanh khó khăn vì nhu cầu đi lại giảm mạnh do đại dịch gây ra.

JTB đã ghi nhận khoản lỗ ròng kỷ lục 78,17 tỷ yen trong giai đoạn từ tháng 4 – 9/2020 và sẽ cắt giảm lực lượng lao động trên toàn cầu xuống 6.500 người trong quá trình tái cơ cấu lớn.

Mặc dù JTB chưa niêm yết nhưng đây là một doanh nghiệp lớn với doanh thu 1.000 tỷ yen và có lực lượng lao động hơn 20.000 người.

Trong năm 2015, nhà sản xuất điện tử Sharp Corp. cũng đã xem xét cắt giảm vốn xuống 100 triệu yen, nhưng cuối cùng đã từ bỏ kế hoạch này sau những chỉ trích của chính phủ rằng họ chỉ cố giảm bớt gánh nặng thuế mà thôi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục