Lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản giảm hai con số trong quý III

05:30' - 07/12/2020
BNEWS Theo số liệu từ Chính phủ Nhật Bản, trong quý III, lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản đã giảm hai con số khi các doanh nghiệp phải vật lộn với ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Cuộc khảo sát của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp trong nước trong quý III/2020 đã giảm mạnh 28,4% so với cùng kỳ năm trước xuống 12.400 tỷ yen (120 tỷ USD), giảm quý thứ sáu liên tiếp.

Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào tháng Năm, hoạt động kinh tế dần dần được khôi phục đã khiến mức suy giảm trong quý III/2020 thấp hơn so với mức giảm 46,6% trong quý II/2020, mức giảm lớn nhất kể từ quý II/2009.

Doanh thu của doanh nghiệp cũng giảm tương ứng 11,5% xuống 309.250 tỷ yen, giảm quý thứ năm liên tiếp. Trong quý II/2020, con số này đã giảm 17,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ quý I/2009.

Chi tiêu vốn của tất cả các lĩnh vực phi tài chính như xây dựng nhà máy, bổ sung thiết bị và phần mềm đã giảm 10,6% xuống 10.800 tỷ yen. Con số này trong quý II/2020 đã giảm 11,3%, mức giảm cao nhất kể từ quý I/2010.

Trả lời báo giới, một quan chức Bộ Tài chính nhận định mặc dù tình hình vẫn còn nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng kết quả khảo sát đã phản ánh xu hướng phục hồi của toàn nền kinh tế.

Dự kiến, Văn phòng Nội các Nhật Bản sẽ công bố số liệu điều chỉnh về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý III/2020 vào ngày 8/12 tới.

Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng Tư, với yêu cầu người dân ở nhà và các doanh nghiệp không thiết yếu phải tạm ngừng hoạt động.

Chính sách này đã đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và đã được dỡ bỏ hoàn toàn vào cuối tháng Năm.

Hoạt động kinh tế đang dần phục hồi trở lại, nhưng những lo ngại đang ngày càng tăng về khả năng sự tái bùng phát các ca mắc COVID-19 gần đây có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng một lần nữa.

Yoshiki Shinke, nhà kinh tế trưởng tại Dai-ichi Life Research Institute, cho rằng thống kê mới nhất cho thấy các số liệu trên đã chạm đáy, nhưng vẫn ở mức thấp, còn xa so với mức trước đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục