Kế hoạch mua lại Vonage của Ericsson bị trì hoãn đến cuối tháng 7 tới

09:01' - 29/06/2022
BNEWS Tập đoàn viễn thông Ericsson cho biết việc hoàn tất thỏa thuận mua lại công ty truyền thông đám mây Vonage trị giá 6,2 tỷ USD sẽ bị trì hoãn đến cuối tháng Bảy tới.
Tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển ngày 28/6 cho biết việc hoàn tất thỏa thuận mua lại công ty truyền thông đám mây Vonage trị giá 6,2 tỷ USD sẽ bị trì hoãn đến cuối tháng Bảy, do một cuộc điều tra đang diễn ra của các cơ quan an ninh Mỹ.

Ericsson đồng ý mua Vonage trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt vào tháng 11 năm ngoái, trong một nỗ lực mở rộng danh mục đầu tư vào lĩnh vực 5G của tập đoàn.

 
Tuy nhiên, kể từ đó, Ericsson đối mặt với một vụ bê bối hối lộ ở Iraq, dẫn đến việc Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mở các cuộc điều tra đối với tập đoàn này.

Một số chuyên gia ước tính rằng những cuộc điều tra có thể trì hoãn việc phê duyệt thỏa thuận mua lại nói trên từ các cơ quan Mỹ hoặc thậm chí khiến thỏa thuận này không thể xảy ra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục