Kết luận của Thủ tướng về kết quả “Chiến dịch Quang Trung”

16:09' - 20/01/2026
BNEWS Thủ tướng khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành sớm việc sửa chữa, xây dựng lại hơn 36.000 căn nhà bị thiệt hại do bão lũ, góp phần ổn định đời sống người dân miền Trung.
Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 20/1/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại miền Trung.

Đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Thủ tướng nêu rõ, chiến dịch được phát động ngày 29/11/2025 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, với mục tiêu sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025 và xây dựng lại 1.597 nhà bị sập, cuốn trôi trước ngày 31/1/2026, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của nhân dân, doanh nghiệp và các lực lượng, đặc biệt là quân đội và công an, chiến dịch đã được triển khai khẩn trương, hiệu quả. Sau 1,5 tháng thực hiện, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, vật liệu, nhân lực và quỹ đất, toàn bộ 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa xong trước ngày 31/12/2025; 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi được xây dựng lại và hoàn thành trước ngày 15/1/2026, vượt tiến độ đề ra.

 

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; các lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng hỗ trợ người dân vùng thiên tai, góp phần làm nên thắng lợi của “Chiến dịch Quang Trung”.

Kết luận nêu rõ, “Chiến dịch Quang Trung” thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; là biểu tượng sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc”, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ và “mệnh lệnh từ trái tim” đối với Nhân dân vùng thiên tai. Chiến dịch không chỉ xây dựng lại nhà ở mà còn góp phần bảo đảm an sinh, ổn định đời sống, giúp người dân sớm an cư, đón Tết ấm áp, qua đó khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và phát huy sức mạnh to lớn từ Nhân dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành bàn giao nhà ở cho người dân, gắn biển thống nhất “nhà được xây từ Chiến dịch Quang Trung 2025” chậm nhất ngày 18/1/2026; đồng thời tiếp tục xử lý môi trường, khắc phục hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ việc làm, sinh kế và phục hồi sản xuất, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy kinh nghiệm từ Chiến dịch để đẩy mạnh thi đua, khen thưởng, huy động sự vào cuộc của toàn dân và cả hệ thống chính trị; giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp kiến nghị, báo cáo Chính phủ trong tháng 1/2026; đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, tăng cường giám sát việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục