Kẹt xe hơn 4km, trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm

20:35' - 02/09/2019
BNEWS Thông thường nếu không ùn tắc phía Tiền Giang thì chỉ xả trạm 30 – 40 phút là giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, hôm nay đã xả trạm hơn 3 tiếng mà lượng xe vẫn không giảm.
Phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn vì lượng xe quá đông vào chiều 2/9. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Từ 13 giờ ngày 2/9, lượng xe lưu thông qua Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre, tăng nhanh. Để tránh ùn tắc kéo dài, Trạm đã xả trạm từ 15 giờ 15 phút. Đến 18 giờ 30 phút trạm vẫn chưa thu phí trở lại.

Lượng xe ùn tắc hơn 4km từ cầu Ba Lai (tỉnh Bến Tre) qua khỏi cầu Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Theo ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, dù thời gian xả trạm kéo dài nhưng vẫn không giải quyết được tình hình do phía tỉnh Tiền Giang cũng bị ùn tắc. Thông thường nếu không ùn tắc phía Tiền Giang thì chỉ xả trạm 30 – 40 phút là giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, hôm nay đã xả trạm hơn 3 tiếng mà lượng xe vẫn không giảm.

Mặc dù Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm hơn 3 tiếng nhưng lượng xe vẫn bị ùn tắc. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ghi nhận của phóng viên, càng về đêm, lượng xe càng tăng, đặc biệt hướng từ thành phố Bến Tre đi Tiền Giang; hướng ngược lại lượng xe ít hơn. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả 6 làn xe (cả hai chiều) nhưng xe vẫn ùn tắc, kéo dài hơn 4km từ cầu Ba Lai (huyện Châu Thành, Bến Tre) qua cầu Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang).

Lượng xe quá đông nên ô tô phải nhích từng chút, xe gắn máy tràn lên cả hiên nhà người dân để di chuyển.

Từ ngày 31/8 – 2/9, lượng xe qua Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tăng hơn so với ngày thường, xe qua trạm khoảng 18.000 – 22.000 lượt/ngày đêm./.

>>> Nhà đầu tư BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đề nghị đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục