BNEWS Sáng 14/5, CHDCND Triều Tiên lại khiến thế giới chú ý khi vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo.
Việc Triều Tiên thử tên lửa không phải là chuyện lạ nhưng lần này có nhiều điểm khác biệt so với vụ phóng gần đây nhất là ngày 29/4.
Một thành công, một thất bại
Theo tờ New York Time, quả tên lửa được phóng sáng 14/5 bay chừng 700 km từ thành phố Kusong ở Tây Bắc Triều Tiên rồi rơi xuống vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Rob Shuford cho rằng các dữ liệu về đường bay của tên lửa cho thấy đây không phải tên lửa đạn đạo khiến Mỹ lo ngại nhất.
Các quan chức Hàn Quốc nhận định, với khoảng cách bay 700 km, vụ phóng tên lửa mới nhất được đánh giá là thành công.
Thành công của vụ phóng sáng 14/5 trái ngược hẳn với vụ phóng cuối tháng trước, khi tên lửa nổ tung chỉ vài giây sau khi phóng. Trong lần phóng này, tên lửa đạn đạo bay từ khu vực phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng và có thể là tên lửa KN-17.
Tên lửa nổ khi đạt độ cao 71 km và chưa rời lãnh thổ Triều Tiên. Đây là vụ thử tên lửa thất bại thứ 4 liên tiếp của Triều Tiên kể từ tháng 3.
Bối cảnh ngoại giao
Vụ phóng tên lủa sáng 14/5 được coi là màn “chào hỏi” của Triều Tiên với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa nhậm chức được 4 ngày.
Ông Moon thắng cử đồng nghĩa với việc chủ nghĩa tự do quay trở lại cầm quyền ở Hàn Quốc. Theo quan điểm của những người theo đường lối dự do Hàn Quốc, đối thoại có tác dụng hơn trừng phạt trong ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa, hạt nhân Triều Tiên.
Kể từ khi nhậm chức ngày 10/5, ông Moon cho biết sẽ sẵn sàng tới thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích quân sự, sẽ có để tái khởi động đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo New York Times, Triều Tiên thường gia tăng căng thẳng để tạo lợi thế khi các đối thủ đề xuất đàm phán.
Bà Choi Sun-hee, quan chức ngoại giao hàng đầu Triều Tiên và là người phụ trách quan hệ với Mỹ, ngày 13/5 đã phát biểu tại Bắc Kinh, Trung Quốc: Chính phủ Triều Tiên sẽ sẵn sàng gặp chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đàm phán nếu điều kiện được thiết lập.
Bà Choi không nói rõ điều kiện của Triều Tiên là gì. Tuy nhiên, một số cựu quan chức Mỹ và nhà phân tích đang xem xét khả năng Triều Tiên và Mỹ trở lại đàm phán lần đầu từ năm 2008 – thời điểm đàm phán sáu bên về hạt nhân Triều Tiên sụp đổ.
Về phần mình, ông Trump cho biết sẽ “vinh dự” gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tình huống phù hợp.
Ngoài tạo lợi thế trước khả năng đàm phán, một điều quan trọng nữa là hành động phóng tên lửa sáng 14/5 có thể một phần nhằm thử phản ứng của tân tổng thống Hàn Quốc, một phần để phản đối cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ, Nhật Bản, châu Âu ở Thái Bình Dương.
Theo tờ Star Tribune, vụ phóng tên lửa đã buộc ông Moon, ít nhất là lúc này, phải đặt vấn đề đàm phán với Triều Tiên lên trên đầu, trên cả chương trình nghị sự kinh tế mà ông coi là ưu tiên trong những ngày đầu nhậm chức.
Trong khi vụ phóng sáng 14/5 diễn ra trong bối cảnh có hi vọng về đàm phán giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc, thì vụ phóng ngày 29/4 lại diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên bị đe dọa.
Khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cảnh báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng thất bại trong kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân Triều Tiên có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc.
Chỉ vài giờ trước khi Triều Tiên phóng tên lửa, ông Tillerson đã phát biểu tại Liên hợp quốc và kêu gọi tăng sức ép với Triều Tiên. Theo ông Tillerson, phải thảo luận mọi phản ứng trước việc Triều Tiên có hành động khiêu khích, từ ngoại giao, trừng phạt cho tới đáp trả bằng hành động quân sự nếu cần.
Tin liên quan
Triều Tiên có thể thử loại tên lửa mới
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/5 lên án việc Triều Tiên trước đó cùng ngày đã phóng tên lửa đạn đạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.













