BNEWS Theo báo cáo mới nhất của Bộ Du lịch Campuchia, nước này chỉ đón 1.247.680 lượt khách du lịch quốc tế trong thời gian từ tháng 1-9/2020, giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Du lịch Campuchia, khách du lịch trong nước cũng giảm 50% xuống hơn 7 triệu lượt do đại dịch COVID-19 kéo dài.
Báo cáo trên chỉ ra rằng từ tháng 4-9/2020, hoạt động lữ hành đã thay đổi rất lớn. Theo đó, đi du lịch để giải trí chiếm 43,4%; đi lại vì mục đích ngoại giao và kinh doanh chiếm 54,4% và 3,1% còn lại vì các lý do khác. Bộ Du lịch Campuchia trên dự kiến cả năm 2020, Campuchia sẽ đón tổng cộng 1,32 triệu lượt khách quốc tế, giảm 80% so với năm 2019 và 9 triệu lượt khách trong nước, giảm tương ứng 20%.Với tình hình như hiện nay, Bộ đánh giá ngành du lịch Campuchia sẽ mất từ 3-5 năm để trở lại như bình thường.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đầu tuần này cho hay đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng tới Campuchia mà còn tác động tới tất cả các nước trên thế giới. Nhiều khách sạn ở Campuchia phải đóng cửa vì khách quốc tế sụt giảm. Mặc dù Campuchia hủy tổ chức Lễ hội Nước vào cuối tháng 10/2020, người dân trong nước vẫn được nghỉ lễ để đi du lịch. Chủ sở hữu nhà nghỉ và cửa hàng tại các điểm du lịch sẽ có thu nhập nhờ khách địa phương. Theo ông Ho Vandy, cố vấn của Phòng Thương mại Campuchia và Hiệp hội các Văn phòng du lịch Campuchia, chỉ có một cách khôi phục ngành du lịch đó là chờ đại dịch COVID-19 dịu đi. Khi đó, Campuchia sẽ cải cách và cơ cấu lại ngành du lịch để ngành này trở nên hấp dẫn hơn trước. Sáng 28/10, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận thêm hai trường hợp mắc COVID-19.Đó là hai bệnh nhân nam 23 tuổi và 34 tuổi người Campuchia trở về từ Nhật Bản, qua Hàn Quốc vào Campuchia ngày 26/10 trên chuyến bay có 39 hành khách.
Như vậy, tính đến ngày 28/10, Campuchia ghi nhận 290 ca mắc COVID-19 tại nước này, trong đó 283 người đã hồi phục và không có ai tử vong./.
Tin liên quan
Ngành du lịch Campuchia dự kiến mất 7 năm để hồi phục hậu COVID-19
Bộ Du lịch Campuchia dự kiến trong tình huống xấu nhất, ngành du lịch nước này sẽ phải mất 7 năm để có thể trở lại như bình thường do đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










