BNEWS Một khách sạn siêu sang đầu tiên đã đi vào hoạt động tại thủ đô La Habana, Cuba, ngày 22/5.
Khách sạn 5 sao Gran Hotel Manzana với 246 phòng - trong đó có 172 phòng tiêu chuẩn và 50 phòng cao cấp, 4 quầy ba, 2 nhà hàng và một bể bơi đã chính thức mở cửa đón khách.
Khách sạn này được tập đoàn Kempinski Hotels của Thuỵ Sĩ liên doanh với tập đoàn du lịch nhà nước Gaviota của Cuba đầu tư xây dựng tại khu vực đối diện với vườn hoa Parque Central và nhà hát lớn Alicia Alonso - trụ sở của Nhà hát nhạc vũ kịch Cuba ở trung tâm thủ đô La Habana.
Du khách có thể sẽ phải chi trả một khoản phí lên tới gần 2.500 USD cho một đêm nghỉ dưỡng tại những phòng cao cấp của khách sạn này, trong khi một phòng bình thường cũng có giá 440 USD.
Để hoàn thiện dự án xây dựng khách sạn này đúng thời hạn, Chính phủ Cuba đã buộc phải chấp nhận để các nhà thầu mang đến đây hàng trăm công nhân xây dựng có chuyên môn từ Ấn Độ, động thái hiếm hoi ở một quốc gia có mức chi trả và đãi ngộ không cao đối với các công nhân xây dựng người bản địa.
Trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Cuba, ông Xavier Destribats, Giám đốc của Kempinski cho rằng việc đầu tư khách sạn trên phù hợp với triết lý hoạt động của tập đoàn, đồng thời đánh giá cao tiềm năng trong khai thác du lịch tại hòn đảo xinh đẹp này.
Trong khi đó, Lidia Martinez, một phụ nữ 29 tuổi làm nội trợ cho rằng chi phí để được sử dụng các dịch vụ tại khách sạn này là rất cao và không phù hợp với đa số người dân quốc đảo này.
Ngoài chi phí lưu trú, các dịch vụ ở đây không hề rẻ chút nào, nhất là khi du khách có ý định mua sắm tại trung tâm thương mại ở tầng trệt, nơi hội tụ các thương hiệu thời trang và các nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Versace, Lacoste và Montblanc - những món hàng quý hiếm mà từ lâu chính phủ nước này không cho phép buôn bán.
Để bổ sung thêm cho quan điểm này, anh Leonardo Padilla, một người bán hàng của Montblanc cũng thừa nhận anh rất khó khăn để bán những chiếc đồng hồ đeo tay có giá từ 1.775 USD tới 4.500 USD tại Cuba - nước có mức thu nhập trung bình đầu người hàng tháng chỉ là 30 USD.
Hiện tại, Cuba chỉ có khoảng 65.000 phòng khách sạn và hơn 17.000 phòng trọ cho khách nước ngoài của các chủ sở hữu tư nhân, và con số này đang ngày càng trở nên thiếu hụt trước tốc độ tăng trưởng nhanh của lượng khách quốc tế.
Cuba đã lên kế hoạch đẩy mạnh việc xây dựng khách sạn, với mục tiêu xây dựng 108.000 phòng khách sạn và nhà trọ mới từ nay tới năm 2030, mở rộng sân bay La Habana để đáp ứng lượng du khách đang tăng nhanh.
Cuba - quốc đảo đã đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2016, thu về 9 tỷ USD cũng như tạo ra 500.000 việc làm và dự kiến tăng lên 4,2 triệu lượt trong năm 2017 - hiện rất thu hút các nhà đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng.
Giữa tháng 5 vừa qua, trên 200 tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đã tham dự hội nghị đầu tư du lịch tại Cuba để tìm kiếm các cơ hội phát triển du lịch trong tương lai ở quốc đảo Caribe, nơi du lịch hiện là ngành kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất và là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai./.
- Từ khóa:
- khách sạn 5 sao
- cuba
Tin liên quan
BCG: Cuba là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp lữ hành Mỹ
Cuba được xem là một cơ hội đầu tư rất lớn nhưng cũng đầy thách thức đối với các doanh nghiệp Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHai xe "đấu đầu" khiến 4 người thương vong
Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Kiến Xương vào đêm 20/7, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.
-
Kinh tế xã hộiVụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong: Thăm hỏi, động viên các hành khách đang điều trị tại bệnh viện
Chủ tịch thành phố Đồng Nai sáng 21/7 trực tiếp đến hiện trường vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong, chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, thăm hỏi nạn nhân, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
-
Kinh tế xã hộiHòa nhạc Toyota 2026 trở lại với hai kiệt tác âm nhạc Nga
Chương trình hòa nhạc Toyota 2026 sẽ diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, quy tụ nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh cùng những tác phẩm kinh điển của Tchaikovsky và Rachmaninoff.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số mở không gian tăng trưởng mới cho nông nghiệp xanh
Xã Phúc Thọ (Hà Nội) đang từng bước đưa chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, gắn với tái cơ cấu ngành, xây dựng vùng chuyên canh, phát triển chuỗi giá trị và kinh tế nông thôn.
-
Kinh tế xã hộiLàng nghề trăm tuổi tìm sức sống mới từ đổi mới và truyền thống
Giữa nhịp phát triển của xã hội hiện đại, làng mộc Chợ Thủ (xã Long Điền, tỉnh An Giang) vẫn ngày ngày vang lên tiếng cưa, tiếng đục quen thuộc của những người thợ cần mẫn.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long tập trung nguồn lực xử lý rác thải bảo vệ môi trường
Tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt triển khai hệ thống các nhà máy xử lý rác hiện đại đảm bảo về môi trường; đồng thời nghiên cứu thí điểm mô hình khu công nghiệp sinh thái.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030
Thành phố đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai.
-
Kinh tế xã hộiHuế kịp thời khống chế nhiều đám cháy liên tiếp
Sau hơn hai giờ triển khai các biện pháp dập lửa, đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan rộng sang các khu vực lân cận.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh đề xuất Đồng Nai đồng bộ phương án phân làn Quốc lộ 51
Sau 8 tháng điều chỉnh phân làn giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh, tình hình giao thông được cải thiện, nguy cơ tai nạn giảm rõ rệt.














