BNEWS Phiên chợ "Tự hào hàng Việt Nam" là hoạt động trong chuỗi các sự kiện đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2019.
Ngày 17/7, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang và Siêu thị Tứ Sơn An Giang khai mạc phiên chợ "Tự hào hàng Việt Nam" nhân kỷ niệm 10 năm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Phiên chợ "Tự hào hàng Việt Nam" là hoạt động trong chuỗi các sự kiện đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2019.
Phiên chợ thu hút sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trong và ngoài tỉnh An Giang trưng bày ở 30 gian hàng với gần 10.000 mặt hàng thiết yếu.
Các mặt hàng giới thiệu tại phiên chợ gồm các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như: hoá mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, hàng gia dụng, may mặc, giày dép, dụng cụ học tập...
Hàng hoá tham gia phiên chợ Tự hào hàng Việt có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
Nét mới phiên chợ lần này, nhằm tôn vinh giá trị sản phẩm của An Giang, Ban tổ chức đã trình làng những dòng sản phẩm của 30 doanh nghiệp nổi tiếng ở An Giang có những nét đặc trưng vùng đất, con người An Giang như: rượu bò cạp Ba Noi, vỏ bưởi sấy, nước tương, nước mắm, các sản phẩm rau củ quả đóng hộp, đường Thốt Nốt...
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Việc tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về nông thôn nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường, tạo sự quan tâm của người dân với hàng Việt, kết nối nhà phân phối, bán lẻ tại địa phương, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt biết: Qua phiên chợ “Tự hào hàng Việt Nam” góp phần đưa hàng hoá thương hiệu Việt, với giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng, đồng thời giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối.
Theo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng, nhằm xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Vì vậy, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức với mục đích thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và tiếp cận người tiêu dùng tại các huyện nông thôn, góp phần loại bỏ hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tại An Giang, sau 10 năm đưa hàng Việt về nông thôn, doanh số bán hàng của các doanh nghiệp hàng việt Nam đã đạt hơn 300 tỷ đồng tại thị trường nông thôn An Giang.
Người dân An Giang luôn luôn ưu tiên hàng Việt khi mua sắm, nhất là vùng nông thôn, người dân luôn nhìn nhận hàng Việt bằng thái độ tích cực.
Dự kiến, phiên chợ Tự hào Hàng Việt sẽ diễn ra đến hết ngày 20/7/2019./.
- Từ khóa:
- an giang
- hàng việt
- tự hào hàng việt
- hàng việt nam
Tin liên quan
Tiền Giang đẩy mạnh hoạt động thương mại nội địa
Trong nửa đầu năm 2019, Tiền Giang đã đạt tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 30.894 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường cho chanh leo, bưởi
Dự kiến, trong năm 2026, Hoa Kỳ sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giằng co khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc
Giá dầu thô thế giới biến động giằng co trong phiên 17/8, khi những bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về căng thẳng kéo dài tại khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á nhích nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn
Giá dầu Brent ít biến động và duy trì ở mức dưới 89 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày 17/8 tại châu Á, trong khi giá dầu WTI dao động quanh mức 83 USD/thùng.
-
Hàng hoáKết nối sản xuất, tiêu thụ, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững
Đổi mới mô hình phát triển ngành hàng sầu riêng không chỉ là điều chỉnh sản lượng hay doanh thu, mà là đổi mới cách thức tạo ra, phân bổ và thụ hưởng giá trị.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu tăng trước lo ngại tác động của El Nino
Thị trường nông sản tuần qua diễn biến phân hóa khi giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng trước những lo ngại về nguồn cung do tác động của El Nino.
-
Hàng hoáXuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan
Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.











