BNEWS Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết sản lượng dầu thô của Venezuela đang trong tình trạng “rơi tự do” và có thể sớm giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters trong khuôn khổ hội nghị Tuần lễ Dầu mỏ châu Phi tại Cape Town, ông Birol cho biết thêm ông hy vọng giá dầu sẽ không vượt qua mức hiện tại trong năm nay, bởi đó sẽ là tin xấu cho nền kinh tế toàn cầu vốn đang “rất mong manh”, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran và tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh làm tăng sự biến động của giá cả.
Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội sâu sắc tại Venezuela - nước cũng là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - đã làm sản lượng dầu của nước này sụt giảm nghiêm trọng và hàng triệu người dân rời bỏ đất nước.Theo số liệu thống kê của OPEC, sản lượng dầu thô của Venezuela, mặt hàng chiếm tới 96% nguồn thu nhập của quốc gia Nam Mỹ này, đã liên tục sụt giảm, từ mức 3,2 triệu thùng/ngày năm 2008 xuống 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng Chín vừa qua - mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua.
Cùng ngày, Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) thông qua một thỏa thuận bác bỏ việc Mỹ và EU gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức trong chính phủ của nước này, cho rằng các hành động đơn phương trên gây tổn hại nhân dân, các thể chế và nền dân chủ của Venezuela. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Âu của Bộ Ngoại giao Venezuela Yvan Gil vừa lên án những biện pháp "đang chuyển từ việc gây khốn khó cho nhân dân Venezuela do bị hạn chế tiếp cận với lương thực và thuốc men, sang tìm kiếm phương thức để lật đổ chính quyền hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro".Ông Gil khẳng định con đường để giải quyết các vấn đề ở Venezuela luôn là những cơ chế đối thoại được ấn định và chỉ rõ trong Hiến pháp của nước này. Ông nhấn mạnh Venezuela là một quốc gia độc lập, tự chủ và không cần sự can thiệp từ nước ngoài để giải quyết các vấn đề nội bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela nhắc lại cam kết của chính phủ nước này sẵn sàng đối thoại với tất cả các thành phần chính trị trong nước, cũng như với EU và các nước liên quan trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Trước đó, EU đã thông qua quyết định gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với Venezuela nhằm gây sức ép chính trị đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế.Theo đó, các biện pháp trừng phạt của EU sẽ kéo dài tới ngày 14/11/2019, bao gồm cấm vận vũ khí, thiết bị đối với Venezuela; đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với 18 thành viên cấp cao trong Chính phủ Venezuela./.
>>>Venezuela sẽ xuất sang Trung Quốc lên 1 triệu thùng dầu/ngày- Từ khóa:
- venezuela
- dầu mỏ venezuela
- dầu thô venezuela
Tin liên quan
EU gia hạn một năm trừng phạt Venezuela
Ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Venezuela đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định của Liên minh châu Âu (EU) gia hạn 1 năm các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









