BNEWS Ngày 18/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này đã đạt đươc thỏa thuận với Trung Quốc về việc tăng sản lượng dầu mỏ xuất khẩu sang quốc gia châu Á này lên 1 triệu thùng/ngày.
Để đạt được mục tiêu trên cần phải có một khoản đầu tư khoảng 5 tỷ USD.
Phát biểu trong một quốc họp báo tại Caracas, ông Maduro khẳng định với nguồn đầu tư từ cả hai nước, mục tiêu xuất khẩu dầu sang Trung Quốc sẽ được triển khai muộn nhất từ tháng 8/2019. Theo ước tính, hiện nay Venezuela vẫn xuất khẩu khoảng 700.000 thùng dầu/ngày sang Trung Quốc.Đây là một phần trong chương trình khôi phục nền kinh tế mà chính phủ Venezuela đang từng bước triển khai, đồng thời hoàn thành những cam kết đã ký với Trung Quốc từ thời của cố Tổng thống Hugo Chavez.
Tổng thống Maduro cũng thông báo việc chính phủ Venezuela đã quyết định bán 9,9% cổ phần trong công ty liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc (CNPC) trong khuôn khổ chương trình tìm kiếm biện pháp tăng sản lượng dầu khai thác.Theo thông lệ, Venezuela vẫn nắm giữ 60% cổ phần trong các liên doanh với đối tác nước ngoài để khai thác tại các mỏ dầu trên lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, với thỏa thuận trên, tập đoàn CNPC của Trung Quốc sẽ nắm giữ 49,9% trong công ty liên doanh Sinovensa.
Trung Quốc vẫn là chủ nợ lớn nhất của Venezuela với những khoản vay trong hơn một niên kỷ qua ước tính lên tới 62 tỷ USD và được thanh toán chủ yếu bằng dầu mỏ.Hiện nay Venezuela vẫn còn nợ quốc gia châu Á này khoảng 20 tỷ USD, song điều kiện thanh toán đã được điều chỉnh vào năm 2016 khi Caracas rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng dù là một trong những nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.
Nền kinh tế Venezuela phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ. Tuy nhiên, cùng với việc giá dầu trên thị trường thế giới xuống thấp trong những năm gần đây, sản lượng khai thác của Venezuela cũng giảm mạnh từ mức 3,2 triệu thùng/ngày năm 2008 xuống còn 1,4 triệu thùng/ngày hiện nay và đây cũng là mức thấp nhất trong 30 năm qua của quốc gia Nam Mỹ này. >>>ExxonMobil đầu tư 500 triệu bảng vào nhà máy lọc dầu FawleyTin liên quan
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung phủ bóng đen lên thị trường dầu mỏ
Ngày 18/9, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống do diễn biến mới nhất trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung phủ bóng đen lên triển vọng tiêu thụ dầu thô của hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.










