Khám phá Hà Nội bằng xe bus 2 tầng và lịch trình chi tiết

11:28' - 12/04/2021
BNEWS Xe bus 2 tầng tại Hà Nội mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô từ trên cao ngay trên xe và đưa khách đến 30 danh thắng.

Với một số gợi ý về phương tiện, du khách có thể tự tin cho chuyến du lịch khám phá Hà Nội trong thời gian tới.

Các xe Hanoi City Tour khởi hành liên tục, 30 phút mỗi chuyến. Du khách có thể bắt đầu hành trình vào bất cứ thời gian nào, từ 9h sáng đến 17h chiều.

Các ngày bình thường sẽ có lộ trình như sau:

Vườn hoa con cóc (51 Lý Thái Tổ - Điểm đầu cuối) - Ngô Quyền - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ (Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam) Hoàng Diệu (Hoàng Thành Thăng Long) - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Đường Thanh Niên (Đền Quán Thánh) - Đường Thanh Niên - Yên Phụ - quay đầu tại điểm mở, cầu đi bộ số nhà 40 Yên Phụ - Yên Phụ - Thanh Niên (Chùa Trấn Quốc) - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Chu Văn An - Lê Hồng Phong - quay đầu đường Lê Hồng Phong - Hùng Vương (Khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu (Văn Miếu Quốc Tử Giám) - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt (Di tích nhà Hỏa Lò) - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Nhà Chung (Nhà thờ Lớn Hà Nội) - Nhà Thờ - Hàng Trống - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - rẽ trái theo đường Lý Thường Kiệt (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam) Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông (Nhà Hát Lớn) - Lý Thái Tổ (Vườn hoa Con cóc - điểm đầu cuối).

Đối với ngày cuối tuần (tổ chức tuyến phố đi bộ quanh khu vực Bờ Hồ) có lộ trình:

Vườn hoa Con cóc (mặt đường Lý Thái Tổ) - Ngô Quyền - Hai Bà Trưng - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ (Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam) Hoàng Diệu (Hoàng Thành Thăng Long) - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Đường Thanh Niên (Đền Quán Thánh) - Đường Thanh Niên - Yên Phụ - quay đầu tại điểm mở, cầu đi bộ số nhà 40 Yên Phụ - Yên Phụ - Thanh Niên (Chùa Trấn Quốc) - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Chu Văn An - Lê Hồng Phong - quay đầu đường Lê Hồng Phong - Hùng Vương (Khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu (Văn Miếu Quốc Tử Giám) - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt (Di tích nhà Hỏa Lò) - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Nhà Chung (Nhà thờ Lớn Hà Nội) - Nhà Thờ - Hàng Trống - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - rẽ trái theo đường Lý Thường Kiệt (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam) Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông (Nhà Hát Lớn) - Lý Thái Tổ (Vườn hoa Con cóc mặt đường Lý Thái Tổ).

Chi tiết cụ thể các tuyến bus 2 tầng

Tên tuyến bus 2 tầng: Hà Nội City Tour (còn gọi tuyến 1)

Đơn vị chủ quản: Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco)

Các loại vé: có 4 loại vé gồm giá vé 2 giờ: 196.000 đồng; Giá vé 4 giờ: 300.000 đồng; Giá vé 24 giờ: 450.000 đồng ( Khuyến mại xe bus Sân Bay - Hà Nội - Sân Bay và chuyến xe bus Night tour); Giá vé 48 giờ: 650.000 đồng ( Khuyến mại xe bus Sân Bay - Hà Nội - Sân Bay và chuyến xe bus Night tour).

Tên: Tuyến xe bus Thăng Long-Hà Nội City Tour (còn gọi tuyến số 2)

Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam-Hà Nội

Các loại vé: có 3 loại vé; Giá vé 4 giờ: 219.000 đồng; Giá vé 24 giờ: 329.000 đồng; Giá vé 48 giờ: 479.000 đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục