Khánh Hòa chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 tháng 12/2022 trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các dự án chậm tiến độ, hiện vẫn còn hàng trăm trường hợp vi phạm chưa được khắc phục, chủ yếu trên địa bàn thành phố Nha Trang.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm còn tồn đọng tại các dự án: Khu biệt thự cao cấp Oceanview, phường Vĩnh Trường; Khu Biệt thự Nha Trang - Seapark, xã Phước Đồng; các công trình tại khu vực Đồng Muối, phường Phước Long và khu vực nghĩa trang công binh, xã Vĩnh Ngọc theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuy nhiên cần có thêm thời gian để tiếp tục thực hiện khắc phục tình trạng này, do số trường hợp vi phạm quá nhiều.
UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại khu vực Đồng Muối, từ trung tuần tháng 4/2022 đến nay, UBND phường Phước Long đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ 60 công trình xây dựng vi phạm và vận động 16 trường hợp tự nguyện phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.Đối với 375 công trình xây dựng vi phạm còn tồn đọng chưa tổ chức cưỡng chế tại khu vực Đồng muối, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Phước Long khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Dự kiến thời gian cưỡng chế sẽ tiến hành trong quý III năm nay.
Ở khu vực nghĩa trang Công Binh, xã Vĩnh Ngọc, năm 2022 và đầu năm 2023, địa phương này đã tổ chức cưỡng chế 16 công trình xây dựng vi phạm. Đối với các công trình xây dựng vi phạm còn tồn đọng chưa tổ chức cưỡng chế, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; xây dựng kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện cưỡng chế trong quý III/2023. Tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường), có tổng số 15 trường hợp xây dựng vi phạm, trong đó có 3 công trình đã hoàn thành tháo dỡ, 7 công trình đã tháo dỡ phần xây dựng vi phạm theo tầng cao, đang tiếp tục vận động tháo dỡ phần công trình xây dựng về mật độ, khoảng lùi. Hiện vẫn còn 5 công trình (tại các lô Al, A2, B23, C37, C38) chưa tháo dỡ công trình vi phạm theo tầng cao, mật độ và khoảng lùi. Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đang trình UBND tỉnh điều chỉnh phương án cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm do các chủ đầu tư chây ỳ, kéo dài thời gian để đối phó, không chấp hành thực hiện tháo dỡ theo đúng tiến độ.Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự trù kinh phí cưỡng chế đối với 5 công trình trên, UBND phường Vĩnh Trường sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Trường tiếp tục tuyên truyền các hộ dân chủ động tự tháo dỡ phần công trình vi phạm.
Tại dự án Khu biệt thự Nha Trang – Seapark thuộc địa bàn xã Phước Đồng, có tổng số 5 trường hợp xây dựng vi phạm, trong đó 3 trường hợp đã tự khắc phục xong phần công trình xây dựng vi phạm; 2 trường hợp còn lại xã Phước Đồng đang tiếp tục vận động, tuyên truyền các chủ đầu tư tự tháo dỡ. Dự kiến quý III/2023 UBND xã Phước Đồng sẽ tổ chức cưỡng chế đối với 2 công trình trên nếu họ vẫn ngoan cố không tự tháo dỡ. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tỉnh đang tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng; chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện kịp thời xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, bao che, thiếu trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao theo quy định. Đối với đối với 111 dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, xử lý 64 dự án. Trong đó, đã chấm dứt hoạt động 5 dự án, ngừng hoạt động toàn bộ 1 dự án đầu tư và đang thực hiện thủ tục ngừng hoạt động 3 dự án khác; ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính chậm tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư.Với các dự án còn lại, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo theo tiến độ; các cơ quan chức năng tập trung nâng cao chất lượng tham mưu chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án; đánh giá đúng năng lực nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, tính khả thi trong triển khai dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng thời, không chấp nhận nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực thực hiện dự án hạn chế, không đảm bảo nguồn vốn, hoàn thành dự án; không để tái diễn tình trạng dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ kéo dài mà không được xử lý kịp thời theo quy định./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Tháng 8 sẽ ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa
16:41' - 13/07/2023
Nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, ngày 19/8 tới đây, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá của địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Đắk Lắk gỡ vướng mặt bằng cho dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
18:41' - 06/07/2023
Ngày 6/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13
18:17'
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.
-
Kinh tế Việt Nam
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13
18:17'
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghiên cứu mở tuyến đi bộ kết nối giao thông khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã
17:59'
Sau đợt mưa lũ cực đoan, nhiều tuyến đường và trạm kiểm lâm tại Vườn quốc gia Bạch Mã bị sạt lở nặng. Ban Quản lý đã giăng dây cảnh báo, tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Cần Thơ có thể đạt từ 8,1 đến 8,5%
17:59'
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch đều tăng trưởng tích cực, giúp GRDP năm 2025 ước đạt từ 8,1 đến 8,5%.
-
Kinh tế Việt Nam
Phân cấp, phân quyền: Giúp địa phương nắm rõ hơn hoạt động của thương nhân
16:59'
Sau 4 tháng triển khai đồng bộ, mô hình phân cấp, phân quyền của Bộ Công Thương giúp địa phương chủ động hơn, rút ngắn thủ tục, thúc đẩy quản lý và kinh tế vùng.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến ra mắt tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội – Lào Cai vào năm 2026
16:53'
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có cuộc họp cùng Công ty cổ phần Du lịch Chapa về việc triển khai Dự án Tàu du lịch cao cấp chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc thi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
16:34'
Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 59,87 km, gồm: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43 km; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội nuôi dưỡng các “kỳ lân” tỷ đô ở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
16:30'
Nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số bền vững dựa trên blockchain và AI, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế dựa trên đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiếp tục ngừng chạy một số đôi tàu trong ngày 8 - 9/11 do ảnh hưởng bão số 13
16:23'
Kế hoạch chạy tàu mới sẽ tiếp tục cập nhật theo tiến độ khắc phục hậu quả bão lũ và theo diễn biến thời tiết tại các địa phương.
