BNEWS Ngay khi nước bắt đầu rút, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai việc khắc phục, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định sinh hoạt.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông chia cắt. Ngay khi nước bắt đầu rút, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai việc khắc phục, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định sinh hoạt.
*Nỗ lực thu dọn
Ghi nhận tại xã Diên Khánh, ngay từ sáng 18/11, người dân đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất và rác thải. Ông Nguyễn Minh Mẫn (tổ dân phố 4) cho biết, đợt lũ lên nhanh hai ngày qua khiến gia đình không kịp di chuyển tài sản, nước từ sông Cái Nha Trang tràn về khiến nhà bị ngập nặng. “Cả nhà dọn từ khuya hôm qua đến nay, các hộ xúm lại hỗ trợ nhau quét dọn từ trong nhà ra ngoài đường cho sạch sẽ, sớm ổn định cuộc sống”, ông Mẫn nói. Tại trụ sở UBND xã Diên Khánh, chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (khu dân cư Phú Lộc Đông 2) đang tạm trú cùng con nhỏ 3 tháng tuổi và con gái 7 tuổi sau khi được lực lượng chức năng kịp thời sơ tán. Chị cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày hôm qua, nước lũ tại khu vực Cầu Thành dâng lên bất ngờ, ba mẹ con bị kẹt trong phòng và phải gọi điện cầu cứu.Ngay sau đó, lực lượng xã đã có mặt, sử dụng bè phao đưa cả ba ra khỏi vùng nguy hiểm và về trụ sở xã an toàn. “Ở đây được hỗ trợ đầy đủ nên tôi rất yên tâm, chỉ chờ nước rút để trở về nhà”, chị Oanh chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lê, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng UBND xã Diên Khánh cho hay, đến nay địa phương đã di dời 50 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí tạm trú tại trụ sở UBND xã và chuyển đến nhà người thân hoặc các khu vực cao ráo. Đến sáng nay, nước trên sông Cái Nha Trang và hầu hết các tuyến đường chính đã rút.Tuy nhiên, một số thôn tại vùng trũng, khu vực ruộng và các điểm giáp sông Cái Nha Trang vẫn còn ngập. UBND xã đã huy động 100% lực lượng công an xã, dân quân thường trực, lực lượng an ninh trật tự cơ sở để hỗ trợ việc di dời người dân, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, nguy hiểm, các khu vực cống tràn, khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.
Tại phường Bắc Nha Trang, mưa lớn gây ngập diện rộng, đặc biệt là khu vực ven sông Cái với mức ngập từ 0,5 đến trên 3 m. Khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường như 2/4, Điện Biên Phủ, Nguyễn Khuyến bị ngập sâu, một số đoạn chia cắt. Lực lượng chức năng đã cứu được 2 người dân và 1 chiến sĩ công an bị cuốn trôi. Trong đêm qua, phường đã tổ chức di dời 16 hộ (38 nhân khẩu) đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo nước uống, lương thực tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Ngay sau khi nước rút, phường Bắc Nha Trang đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, hiện nay tiếp tục huy động lực lượng để dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn dọn dẹp nhà cửa.Địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền về tình hình diễn biến của lượng mưa, lũ và cách thức phòng, tránh, ứng phó với tình hình mưa, lũ trên hệ thống phát thanh của phường, xe phát thanh lưu động và qua các kênh Zalo, nhóm cộng đồng dân cư của các tổ dân phố để nhân dân trên địa bàn được biết và chủ động thực hiện.
UBND phường cũng đã yêu cầu các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ, tập trung ứng phó với mưa lớn và chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các điểm xung yếu. Lực lượng chức năng được triển khai canh gác tại những khu vực ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời chốt chặn tại các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.Đồng thời, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn gia cố, bảo đảm an toàn cho các khu nuôi trồng thủy sản, chủ động phương án bảo vệ, vật nuôi, thu hoạch cây trồng, thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các cống, ngầm tràn.
*Chủ động ứng phó Đợt mưa lũ vừa qua tại Khánh Hòa đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 8 người chết, 1 người mất tích và 19 người bị thương. Hơn 8.000 ha cây trồng, gồm lúa, rau màu và các loại cây lâu năm bị ngập úng; nhiều hồ nuôi thủy sản và ruộng muối bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.Hạ tầng tại nhiều khu vực bị hư hại nặng, trong đó có đập hồ Nước Ngọt, các cống tràn Thái An, Mỹ Hòa, cầu tràn Đồng Nha và nhiều đoạn đường trên tuyến đèo Khánh Lê – Khánh Sơn bị sạt lở. Các khu dân cư Khánh Nhơn, Khánh Phước và Đá Hang cũng chịu ảnh hưởng lớn, ghi nhận nhiều điểm sạt lở ta-luy, tường chắn và ngập sâu.
Ngay sau thiên tai, lực lượng quân đội phối hợp công an và chính quyền địa phương đã tổ chức cứu hộ, đưa người dân tại các vùng trũng, vùng bị chia cắt đến nơi an toàn. Ngành y tế nhanh chóng triển khai khử khuẩn môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ và bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho các khu vực còn bị cô lập. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn vùng hạ du; đồng thời khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ ở những điểm có nguy cơ sạt lở.Ông đề nghị tập trung gia cố các vị trí sạt lở, nhanh chóng thông tuyến giao thông trên đèo Khánh Lê – Khánh Sơn. Sở Công Thương được giao chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường triển khai các biện pháp bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, đồng thời bảo đảm nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm và chăm sóc y tế cho người dân bị ảnh hưởng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, mực nước trên các sông trong chiều và tối 18/11 tiếp tục giảm nhưng có khả năng lên lại vào đêm nay và sáng mai, đỉnh lũ trên các sông ở trên dưới mức báo động 2. Khu vực vùng núi của tỉnh cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông, khu đô thị thuộc khu vực hạ lưu các sông. Chú ý không lưu thông qua khu vực các đập tràn ngập sâu.Tin liên quan
Kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở đất đèo Khánh Lê
Các đơn vị chức năng cần xem xét phương án phân luồng từ sớm, từ xa hoặc cấm đường nếu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt sâu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNăm APEC 2027: Quảng bá hình ảnh, đưa Gia Lai trở thành “thương hiệu địa phương” tầm quốc tế
Gia Lai kỳ vọng tận dụng cơ hội từ APEC 2027 để quảng bá hình ảnh địa phương, đưa Gia Lai trở thành “thương hiệu địa phương” tầm quốc tế, gắn với thông điệp phát triển xanh, bền vững và hội nhập.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ xử lý phản ánh xe chở cát rơi vãi trên đường dân sinh
Tình trạng cát rơi vãi trên mặt đường, bụi phát tán khi xe tải lưu thông qua tuyến đường dân sinh tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, gây ảnh hưởng đến đời sống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiVượt 119 đội thi, sinh viên Việt Đức chinh phục giải thưởng công nghệ
Thành tích của Nine Fifty-Three không chỉ là dấu ấn cá nhân của các kỹ sư tương lai mà còn phản ánh rõ nét chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại VGU.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng khiến hơn 50.000 người tử vong tại châu Âu mùa Hè 2026
Nắng nóng xô đổ mọi kỷ lục trong mùa Hè năm 2026 đã khiến hơn 50.000 người tử vong tại châu Âu, trong đó gần 2/3 số ca có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.
-
Kinh tế xã hộiTừ 24/10, Hà Nội cấm ô tô rẽ trái từ Lê Đại Hành vào Mai Hắc Đế vào giờ cao điểm
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 24/10 thực hiện phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội).
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp xây kè khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ Tây sông Ba Rài
Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp đoạn sạt lở nghiêm trọng ở bờ Tây sông Ba Rài trên tuyến đường huyện lộ 64C đi qua xã Hiệp Đức.
-
Kinh tế xã hộiSạt lở kéo dài 17,1 km, Đồng Tháp cần 330 tỷ đồng khắc phục
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 137 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 17,1 km với kinh phí khắc phục khoảng 330 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam - EU ký Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo
Việt Nam và EU ký Ý định thư hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và góp phần thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, y tế.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang siết tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, khắc phục chậm trễ, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.













