BNEWS Tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực bứt tốc, gỡ khó trong triển khai các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người dân hai vùng miền núi với kỳ vọng, cuối năm 2024, hai huyện đều thoát khỏi danh sách huyện nghèo.
Vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù và tiềm lực nội tại, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm đến cuối năm 2024 sẽ đưa hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát khỏi huyện nghèo 30a (theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, hiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nên hai địa phương cần nỗ lực hơn nữa để về đích thoát nghèo.
Tạo sinh kế bền vững Đầu năm 2024, Khánh Hòa còn 7.298 hộ nghèo, chiếm 2,11%. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, tỉnh phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,48% so với cuối năm 2023, số hộ nghèo sẽ giảm còn 5.708 hộ (giảm 1.590 hộ), tỷ lệ hộ nghèo còn 1,63%. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Khánh Vĩnh còn 2.473 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 22,65%, dự kiến cuối năm 2024 sẽ là 17,81% trên tổng số hộ dân. Huyện Khánh Sơn còn 2.099 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 27,33%, dự kiến cuối năm 2024 giảm xuống còn 22,99%, đáp ứng được tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo. Thực hiện các chương trình giảm nghèo, huyện Khánh Sơn huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội với tổng kinh phí hơn 134 tỷ đồng; tạo điều kiện cho hơn 1.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Ngoài việc phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ các hộ dân, UBND huyện còn thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu cấp huyện, 14 ban chỉ đạo cấp xã và 39 ban phát triển thôn, tổ dân phố để triển khai, giám sát chặt chẽ các hoạt động. Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn Nguyễn Quốc Đông cho biết, huyện đã có 5 mã vùng trồng cây ăn trái, mở ra con đường xuất khẩu nông sản ra nước ngoài. Từ đây, sẽ tạo đòn bẩy để người dân “kéo nhau” làm ăn, vươn lên thoát nghèo.Hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cũng tiến hành bóc tách đất của lâm trường để giao cho người dân sản xuất, tạo sinh kế bền vững. Đây là chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần giải quyết vấn đề thu nhập, đồng thời động viên người dân nhận khoán để bảo vệ, khai thác lợi nhuận từ rừng, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay.
Hiện nay, mạng wifi miễn phí đã được lắp đặt, đưa về đến buôn làng, góp phần mở mang văn hóa, tri thức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các khu vực xa xôi này. Đặc biệt, hai huyện miền núi trên đã hoàn thành mức độ 2 của Đề án 06. Đây là nỗ lực rất lớn của người dân và chính quyền địa phương.Tận dụng cơ chế đặc thù
Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu: Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1-1,5%/năm và tiến tới không còn hộ nghèo vào cuối năm 2025.
Gần 3 năm qua, Khánh Hòa đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, chính sách để hoàn thành mục tiêu, trong đó có Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND (Nghị quyết 17) của HĐND tỉnh về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngân sách và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Hộ chị Mấu Thị Minh Huệ (thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Năm 2024, gia đình chị được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng năm 2012 từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và đối ứng của gia đình, nay diện tích nhà nhỏ nên gia đình phải mở rộng để sinh hoạt tiện lợi hơn. Với nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chị Huệ vay Ngân hàng chính sách 30 triệu đồng để đầu tư vào vườn sầu riêng. Đến nay, vườn khoảng 2 năm tuổi, cho thu hoạch lứa đầu. Chị Huệ vui vẻ cho biết: “Có khi cuối năm nay mình thoát nghèo rồi”. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, vận dụng cơ chế chính sách đặc thù trong Nghị quyết 17, tỉnh đã sử dụng 158 tỷ ngân sách các địa phương khác cho hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh xây dựng hạ tầng. Việc xóa nhà tạm đã có ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững và chính sách cơ chế đặc thù.UBND tỉnh xác định, đến cuối năm 2024 hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo của hai huyện. Cụ thể, tỉnh xây mới khoảng 1.300 căn nhà và sửa chữa 1.500 căn với tổng kinh phí tầm 200 tỷ đồng.
“Cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 17 kéo dài đến năm 2027, do đó sau năm 2024 tỉnh vẫn tiếp tục sử dụng ngân sách của các địa phương trong tỉnh hỗ trợ cho hai huyện, nhằm giúp người dân ổn định, tránh tình trạng tái nghèo”, ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin.
Cơ chế đặc thù cũng được tận dụng để triển khai việc kết nối giao thông liên huyện giữa Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Tương lai, địa phương sẽ khởi công đường nối liền hai huyện với tổng mức đầu tư 1.950 tỷ đồng. Con đường cũng góp phần kết nối 2 huyện với 2 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và phía Tây vùng đồi núi của thị xã Ninh Hòa, tạo điều kiện giao thương, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, thúc đẩy hình thành vùng nông nghiệp quy mô lớn, phát huy tối đa thế mạnh của địa phương. Tuyến đường đi qua rừng núi, trong đó có 2 thác nước nổi tiếng là Yang Bay, Tà Gụ..., từ đó có thể phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai. Con đường này cũng có ý nghĩa rất lớn về mặt quốc phòng.Nỗ lực bứt tốc, gỡ khó
Tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khu công nghiệp Sông Cầu được tỉnh kỳ vọng giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa có khoảng 350 lao động, trong đó 10% là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện Khánh Vĩnh. Mức thu nhập bình quân của người lao động từ 8-11 triệu đồng/tháng. Bà Phạm Thị Thu Huyền, Giám đốc Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa thông tin, trước khi đi vào hoạt động, đơn vị đã có chính sách thu hút lao động dân tộc thiểu số vào làm việc. Thực tiễn cho thấy, số lao động này thích ứng rất tốt với môi trường làm việc; suy nghĩ, nhận thức của họ thay đổi rất lớn, không còn tâm lý e ngại, bỏ việc. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với việc tuyển dụng lực lượng này là trình độ lao động. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cũng thừa nhận, khó khăn về trình độ tay nghề của đồng bào dân tộc thiểu số là rào cản lớn để họ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Mặc khác, người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại nên việc thoát nghèo thực sự là một bài toán khó tại địa phương. Theo báo cáo từ hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, khó khăn đầu tiên trong thực hiện giảm nghèo là tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn còn thấp. Tính đến cuối tháng 7/2024, nguồn vốn đầu tư giải ngân khoảng 55%, nguồn vốn sự nghiệp theo kế hoạch vốn của năm 2024 giải ngân khoảng 35%. Riêng đối với nguồn vốn theo Nghị quyết 17, huyện Khánh Sơn giải ngân được 39%, huyện Khánh Vĩnh là 28% tổng nguồn vốn đã phân bổ.Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nghị quyết số 55/2022/QH15 với nhiều chính sách đặc thù đã hỗ trợ cho tỉnh. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn rất nhiều khó khăn như nguồn vốn chuyển chưa kịp thời về các địa phương, lúng túng trong việc giải ngân ở các trường hợp mới… UBND tỉnh đề nghị hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tập trung mọi nguồn lực khẩn trương xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; khắc phục khó khăn, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở. Hai địa phương chỉ đạo UBND cấp xã hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ người dân; đảm bảo đến cuối năm 2024 phải hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo…
Đối với việc giải ngân nguồn vốn đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn theo Nghị quyết 17, các địa phương chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan để giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn trong thẩm quyền để có lộ trình cụ thể giải ngân vốn đầu tư của từng công trình, dự án; đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương giải ngân nguồn vốn… Tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực bứt tốc, gỡ khó trong triển khai các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người dân hai vùng miền núi với kỳ vọng, cuối năm 2024, hai huyện đều thoát khỏi danh sách huyện nghèo.Tin liên quan
Tín dụng chính sách xã hội “trợ lực” cho hơn 27.000 hộ thoát nghèo ở Bình Dương
Trong 10 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách ở tỉnh Bình Dương đã giúp 27.497 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 227.166 lao động và hỗ trợ hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCầu đi bộ qua sông Sài Gòn lùi kế hoạch hợp long
Việc lai dắt nhịp chính nặng hơn 3.000 tấn chưa thể thực hiện do thiếu sà lan chuyên dụng, khiến cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lỡ kế hoạch thông kỹ thuật dịp 2/9.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu bà Vũ Thị Mai Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu, góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo địa phương.
-
Kinh tế xã hộiNhiều sông tại Hà Nội vượt báo động III, 338 hộ dân bị cô lập
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, đến sáng 25/8, mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi vượt mức báo động III; 338 hộ dân xã Trung Giã bị cô lập do đường giao thông ngập sâu.
-
Kinh tế xã hộiSạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường miền Tây Nghệ An bị chia cắt
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở hàng loạt tuyến giao thông ở miền Tây Nghệ An, trong đó Tỉnh lộ 543D bị chia cắt, ảnh hưởng việc đi lại và giao thương tại nhiều bản vùng biên.
-
Kinh tế xã hộiCuộn rơm mùa gặt Đồng Tháp: Thêm thu nhập, giảm khói đốt đồng
Dưới cái nắng sau mùa gặt, những người làm nghề cuộn rơm vẫn tất bật trên các cánh đồng lúa của tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiỨng phó thiên tai: Sẵn sàng lực lượng bảo vệ tính mạng người dân
Ngày 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động củng cố đội ngũ, phương tiện và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.
-
Kinh tế xã hộiKhắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do bão số 4 gây ra
Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 4 đã gây ra 6 sự cố đối với hệ thống thủy lợi này.
-
Kinh tế xã hộiThanh Hóa cảnh báo 5 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất rất cao
Sáng 25/8, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 78/166 xã trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiMực nước nhiều sông tại Bắc Ninh vượt báo động III, di dời hàng nghìn hộ dân
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, mực nước trên các sông Cầu, Thương và Lục Nam qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dâng cao, nhiều vị trí vượt báo động III.














