BNEWS Theo kết quả giám sát chuyên đề vừa được hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã công bố, hàng chục nghìn m2 đất công ích 5% đã bị chiếm dụng trái phép.
Tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh.
Đất công ích 5% hình thành từ việc thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27/ 9/ 1993 của Chính phủ, sau khi cân đối giao đất cho các hộ dân sử dụng lâu dài, các địa phương phải để lại 5% quỹ đất để dự phòng.
Qua giám sát, HĐND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại nhiều địa phương chưa đảm bảo quy định pháp luật; công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất công ích có nơi buông lỏng, chưa được chú trọng, chưa thường xuyên thanh tra, giám sát, để người dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời. Một số địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất công ích không đúng quy định pháp luật.Tình trạng người dân tự ý sử dụng, chuyển mục đích sử dụng, lấn, chiếm quỹ đất công ích để sản xuất, xây dựng, cơi nới nhà ở, lợi dụng để hưởng lợi từ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có trên 2.582 ha đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; các địa phương có diện tích đất 5% lớn là thị xã Ninh Hòa, các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm.
Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thực hiện quy định về pháp luật đất đai qua các thời kỳ, một số địa phương đã tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất công ích khá hiệu quả, hợp lý, phục vụ các công trình công cộng, bồi thường, hoán đổi cho người bị thu hồi đất, góp phần giảm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án. Phần lớn quỹ đất công ích được cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê sử dụng để sản xuất nông nghiệp, tạo thu nhập và đóng góp vào nguồn thu ngân sách xã. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công ích bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích vẫn còn nhiều. Điển hình như tại huyện Vạn Ninh, năm 2021 có 6 trường hợp xây dựng tường rào trái phép, lấn chiếm đất công ích do UBND xã Vạn Phú quản lý với diện tích 2.990m2; tại thành phố Nha Trang có trên 68.273m2 đất công ích 5% bị người dân lấn chiếm, tập trung tại các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Phước Đồng, Vĩnh Hải, Vĩnh Lương. Thời gian qua, có khá nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nội dung chủ yếu là việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với hành vi chiếm quỹ đất công ích còn bất cập; tranh chấp diện tích sử dụng đất công ích…, tập trung ở địa bàn thành phố Nha Trang (xã Phước Đồng, xã Vĩnh Ngọc), thành phố Cam Ranh (phường Cam Phúc Bắc). Qua công tác giám sát chuyên đề nói trên, HĐND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo tổng rà soát, thống kê diện tích, tình hình quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tĩnh (xác định rõ vị trí, việc tăng, giảm diện tích hàng năm) và cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Phước Đồng (thành phố Nha Trang) và phường Cam Phúc Bắc, xã Cam Thịnh Đông (thành phố Cam Ranh), là những nơi có nhiều đơn thư liên quan đến công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công ích 5%./.- Từ khóa:
- khánh hòa
- đất công ích 5%
- chiếm dụng đất công
Tin liên quan
Quản lý nhà, đất công sẽ không còn "mỗi nơi một kiểu"
Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo và bảo vệ giá trị truyền thống
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 24/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.
-
Kinh tế Việt NamTạo cơ sở pháp lý để quản trị biển hiện đại, bảo vệ môi trường
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 24/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật.
-
Kinh tế Việt NamChuyển tư duy sang quản lý phát thải để hiện thực hóa Net Zero
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế Việt NamTạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever
Ngày 23/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ
Ngày 23/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover.
-
Kinh tế Việt NamPhát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (Vương quốc Bỉ)
Chiều 23/10, tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie
Ngày 23/10, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders
Ngày 23/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele.










