BNEWS Khánh Hòa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp, tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế biển.
Chiều 25/5, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp.
Tại buổi lễ, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án, trong đó có 6 dự án cấp mới và 7 dự án điều chỉnh. Tổng vốn đầu tư của các dự án khoảng 7.480 tỷ đồng. Riêng 6 dự án cấp mới có tổng vốn đầu tư khoảng 4.531 tỷ đồng, diện tích khoảng 344 ha.
Các dự án được trao lần này góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đô thị và dịch vụ. Các dự án cũng tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp, hình thành hệ sinh thái đầu tư đa dạng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.
Một số dự án lớn được điều chỉnh thời hạn hoạt động từ 50 năm lên 70 năm; trong đó có Dự án Khu đô thị cao cấp Cổ Mã; Dự án Khu đô thị Đầm Môn của Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Phú Quốc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Hạ Long; Dự án Nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công kết cấu thép của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam…
Việc điều chỉnh thời hạn hoạt động giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện ổn định lâu dài, chủ động bố trí nguồn lực, mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các dự án quy mô lớn phát huy vai trò động lực, tạo sự lan tỏa đối với phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chúc mừng các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đồng thời cảm ơn những đánh giá tích cực của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
Theo ông Lê Huyền, ngay sau khi hợp nhất, Khánh Hòa xác định tăng trưởng 2 con số là yêu cầu cấp bách để phát triển bền vững. Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 – 2030.
Việc liên tục tiếp nhận, đánh giá năng lực nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thực hiện nghị quyết của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với quyết tâm cao hơn. Đối với hạ tầng kết nối, vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm, lãnh đạo tỉnh đã nhận diện rõ và quyết định dành nguồn lực đầu tư công lớn trong giai đoạn 2026 - 2030 để phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối các khu, cụm công nghiệp. Việc này nhằm bảo đảm các dự án khi triển khai được thuận lợi, mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Ông Lê Huyền đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ để đồng hành cùng nhà đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cần đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, đơn vị cần chủ động báo cáo UBND tỉnh hoặc làm việc trực tiếp với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các ngân hàng đồng hành, bảo đảm nguồn lực để doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ.
Ông Trần Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự kiện công bố và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án là tín hiệu tích cực, khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch của tỉnh Khánh Hòa.
Việc trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ là bước khởi đầu cho quá trình đồng hành lâu dài giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư. Ban Quản lý cam kết tiếp tục duy trì tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp.
Để tạo tiền đề phát triển, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành các văn bản quan trọng về phát triển Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực Nam Vân Phong. Trong thời gian tới, các nguồn lực sẽ được ưu tiên đầu tư để từng bước đưa khu vực này trở thành trung tâm công nghiệp và động lực phát triển của tỉnh.
Ông Trần Minh Chiến đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ cam kết; chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt an sinh xã hội và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Khu kinh tế Vân Phong được xác định là một trong những không gian phát triển chiến lược của Khánh Hòa. Khu vực này có lợi thế về cảng biển nước sâu, quỹ đất phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng. Cùng với các khu công nghiệp trên địa bàn, Vân Phong đang từng bước hình thành hệ sinh thái thu hút đầu tư mới, gắn phát triển công nghiệp với dịch vụ cảng biển, logistics, đô thị và du lịch.
Khu kinh tế này được xem là lợi thế về vị trí, cảng biển, quỹ đất, hạ tầng kết nối đang được ưu tiên đầu tư và sự đồng hành của chính quyền, Khánh Hòa có thêm cơ sở để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và kinh tế biển theo hướng nhanh, bền vững.
Tin liên quan
Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa Nha Trang ngày mai 26/5
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các xã, phường ở Khánh Hòa ngày mai 26/5. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang ngày 26/5. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài...
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/7/2026
Nhiều thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 21/7, từ ứng phó mưa lũ, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu đến thúc đẩy hợp tác công nghệ cao.
-
Kinh tế Việt NamTín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm 60% tổng dư nợ khu vực 13
Ngày 21/7, tại tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 tổ chức sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn khu vực 13.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác thương mại giữa Cần Thơ và đối tác Pakistan
Cần Thơ và Pakistan thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giáo dục và phát triển sản phẩm Halal, hướng tới nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu song phương.
-
Kinh tế Việt NamCảng Liên Khương hoạt động trở lại: Sẽ có ít nhất 6 tuyến bay nội địa, 1 tuyến quốc tế để Lâm Đồng bứt phá về du lịch
Chiều 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thực hiện các cơ chế đặc thù tháo gỡ dự án vướng mắc
Đà Nẵng đã xử lý 97,5% dự án theo cơ chế đặc thù của Trung ương, đồng thời đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng khu công nghiệp
Thái Nguyên đang đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các khu, cụm công nghiệp nhưng nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, tái định cư và thủ tục, cần sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamHướng đi mới cho kinh tế biển đô thị xanh
Mô hình nuôi mực lá trên bờ bằng công nghệ aquaponics tại TP.HCM giúp giảm phát thải, kiểm soát dịch bệnh, tạo hải sản chất lượng cao và mở hướng phát triển nuôi biển đô thị.
-
Kinh tế Việt NamMở dư địa phát triển kinh tế xanh từ “lá phổi” vùng Đông Nam Bộ
Dầu Tiếng được ví như "lá phổi xanh" của vùng với mặt nước mênh mông, những bán đảo, đảo nổi cùng hệ sinh thái phong phú.











