Khánh Hòa và Bình Dương ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

20:34' - 12/05/2017
BNEWS Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà  Lê Đức Vinh (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Chiều 12/5, tại thành phố Nha Trang, lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương đã có buổi làm việc, trao đổi những lợi thế, tiềm năng, chính sách đầu tư và thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Lê Thanh Quang và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội; những định hướng phát triển trong tương lai của từng địa phương.

Thay mặt chính quyền hai địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa hai tỉnh.

Theo đó, hai tỉnh thường xuyên tổ chức, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực: Kế hoạch và xúc tiến đầu tư, nông nghiệp, công thương, tài chính ngân sách, văn hóa thể thao và du lịch, xây dựng đô thị…

Trong đó Khánh Hòa và Bình Dương cùng tạo điều kiện, cơ chế chính sách kêu gọi, thu hút, động viên các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn hai tỉnh.

Bên cạnh đó, hai tỉnh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác về quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho nhau khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra đột xuất.

Hai bên thống nhất giao Sở Kế hoạch – Đầu tư hai tỉnh là cơ quan thường trực, làm đầu mối xây dựng chương trình, nội dung hợp tác cụ thể của từng ngành, lĩnh vực; kết nối các hoạt động kinh tế, xã hội giữa hai tỉnh.

Là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa có lợi thế, tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển, đảo, trong đó du lịch – dịch vụ được xác định là nền kinh tế mũi nhọn.

Năm 2016, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh đạt 32.000 tỷ đồng, tổng sản phẩm đạt hơn 42.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 17.000 tỷ đồng, xuất khẩu đạt trên 1,2 tỷ USD.

Ở lĩnh vực du lịch, tỉnh Khánh Hòa đã đón trên 4,5 triệu lượt du khách đến lưu trú và nghỉ dưỡng, tham quan, trong đó có trên 1 triệu lượt du khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 13.000 tỷ đồng…

Với tỉnh Bình Dương, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, trong đó tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ hiện chiếm tỷ lệ 97%. Đến nay toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 10.000 ha.

Bằng những chính sách thu hút đầu tư phù hợp, Bình Dương hiện có gần 2.900 doanh nghiệp nước ngoài đã và đang đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 28,3 tỷ USD, hơn 26.000 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh.

Năm 2016, Bình Dương đã thu ngân sách 40.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 108 triệu đồng/người. Các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều năm liền Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục