Khánh thành công viên, hồ Ngọc Thụy hiện đại nhất quận Long Biên

16:31' - 10/10/2023
BNEWS Công viên, hồ Ngọc Thụy thuộc cấp công trình thành phố, có tổng mức đầu tư 207,77 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động là điểm nhấn về cảnh quan đô thị phía Đông Bắc thành phố.
Ngày 10/10, quận Long Biên (Hà Nội) đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công viên, hồ thuộc phường Ngọc Thụy có diện tích 6,86 ha, gồm mặt nước 3,36 ha; công viên, cây xanh, quảng trường và các công trình kiến trúc khác, đồng bộ có diện tích khoảng 3,5 ha. Công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).

 
Công viên, hồ Ngọc Thụy thuộc cấp công trình thành phố, có tổng mức đầu tư 207,77 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động là điểm nhấn về cảnh quan đô thị phía Đông Bắc thành phố; địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, thể dục, từng bước nâng cao đời sống của người dân khu vực.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên, Công viên, hồ Ngọc Thụy được đánh giá là đẹp, hiện đại bậc nhất quận Long Biên, với hệ thống chiếu sáng, phun... tiện ích, nước thông minh. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng, phục vụ được đông đảo lợi ích của nhân dân trong khu vực, quận đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chính quyền sở tại thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó, quận đề nghị phát huy vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên trong quản lý tài sản nhà nước. Các ngành thuộc quận sớm thực hiện bàn giao đưa công trình vào duy tu, duy trì. Riêng UBND phường Ngọc Thụy thường ngoài việc xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí… thu hút đông đảo nhân dân tham gia; phối hợp thực hiện tốt việc duy tu, duy trì, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại công viên.

Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết thêm, hiện nhà nước chưa có cơ chế tài chính cho việc duy tu, duy trì giữ vệ sinh, vận hành các hạng mục như: Đài phun nước, chiếu sáng, trang trí…, trong công viên nên các hạng mục có thể sẽ bị hư hỏng, xuống cấp. Do vậy, UBND quận đề vai trò quản lý, giám sát của người dân.

“Đề nghị nhân dân trong khu vực phát huy nếp sống văn minh, thanh lịch thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và các hạng mục công trình, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm sóc, bảo vệ cây xanh, môi trường hồ nước... Để theo thời gian với sự chung tay của cộng đồng, công trình sẽ luôn trở thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của quận Long Biên”, ông Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, UBND quận Long Biên thực hiện tốt phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình dự án sau đầu tư, đặc biệt đối với công trình công cộng, thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các tiện ích, vui chơi, thể thao, giải trí phục vụ nhân dân, để công viên, hồ Ngọc Thụy thực sự trở thành điểm xanh, hài hòa trong không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, luôn là điểm đến hấp dẫn hữu ích cho nhân dân.

Cũng nhân dịp này, quận Long Biên tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng, công trình, dự án: “Xây dựng tuyến đường 25m nối từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì”, phường Cự Khối; Dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Xuân Đỗ Hạ”, phường Cự Khối. Các công trình đều có tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng, được xây mới, cải tạo khang trang, bền vững, theo tinh thần chủ đề năm 2023 của quận: “Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân” gắn với các hoạt động cao điểm chào mừng 20 năm thành lập Long Biên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục