BNEWS Mưa lớn do bão số 4 khiến gần 70 nhà dân ở Thái Nguyên bị ảnh hưởng, hơn 100 ha lúa, hoa màu thiệt hại và nhiều tuyến đường sạt lở. Tỉnh Thái Nguyên cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 23/8 đến 7 giờ ngày 24/8), địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cúc Đường (La Hiên) 114 mm ; Liên Minh 113,4 mm, Tràng Xá 109,4 mm; Lương Sơn (phường Bách Quang) 114,6 mm; Nam Hòa 129,2 mm, Cây Thị 124,9 mm; Phổ Yên 104 mm; Phúc Thuận 100,9 mm; Quân Chu 163,4 mm; Sông Công 112,2 mm; Tân Khánh 105,6 mm ; Vũ Chấn (xã Nghinh Tường) 117,6 mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo, trong 6 đến 12 giờ tới, tại tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông, khu vực có các công trình đang thi công, sạt lở bờ sông, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ngầm tràn, vùng ven sông suối ở một số xã. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 2.
Về tình hình lũ trên sông Cầu, vào lúc 8h00 sáng nay (ngày 24/8), mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Thác Giềng là 96,41m, thấp hơn bào động 1 là 0,09m, đang có xu thế giảm; tại trạm Gia Bẩy là 26,36 m, cao hơn báo động 2 là 0,36m, đang có xu thế tăng chậm; tại trạm Chã ở mức 8,79 m, dưới báo động 2 là 0,21 m, đang có xu thế tăng.
Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới trên sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bẩy mực nước lũ tăng chậm và có khả năng đạt mức cao hơn từ 0,5 đến 0,6m so với báo động 2; tại trạm thủy văn Chã mực nước lũ tăng dần và có khả năng đạt mức cao hơn báo động 2; tại trạm thủy văn Thác Giềng mực nước lũ biến đổi chậm và dao động ở mức xấp xỉ báo động 1 và phụ thuộc chế độ vận hành của Thủy điện Thác Giềng 1.
Do ảnh hưởng của bão số 4, ngày và đêm 24/8, dự báo, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đên 50mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt...
Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương của tỉnh Thái Nguyên, bước đầu, đợt mưa lũ này đã làm gần 70 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó xã Trần Phú có 24 nhà và 22 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do sạt lở đất; xã Dân Tiến 32 hộ phải di dời khẩn cấp do ngập lụt...
Mưa lũ cũng làm hơn 100 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại, đặc biệt là tại các xã Trần Phú (10 ha), Dân Tiến (40 ha), Võ Nhai (13 ha), Trại Cau (22 ha)... Do mưa lũ, nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị sạt lở, với khối lượng đất, đá sạt lở ước tính khoảng hơn 1.800 m³...
Trước diễn biến phúc tạp của thời tiết, UBND các xã, phường đã kịp thời kiểm tra, chủ động rà soát, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.
UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, mực nước trên các sông, suối; chủ động cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo để kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.
UBND các xã, phường tiếp tục rà soát các khu vực dân cư, hộ gia đình ở vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra, đặc biệt quan tâm các hộ đã bị ảnh hưởng, các khu vực đã xuất hiện sạt lở và có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chính quyền cơ sở huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, ách tắc giao thông, tổ chức khắc phục bước đầu các công trình thủy lợi, giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ đi lại, sản xuất.
Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, nhất là trong thời gian còn mưa và mực nước trên các sông, suối tiếp tục có xu hướng tăng, tổ chức trực ban, theo dõi, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh...
Tin liên quan
Cập nhật mới nhất tình hình mưa lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 4
Mưa lũ sau bão số 4 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Lũ trên sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) rút chậm; Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh tạnh mưa. Bắc Ninh đã di dời 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThanh Hóa sơ tán hàng trăm hộ dân, cảnh báo lũ quét do bão số 4
Mưa lớn do bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa sạt lở, ngập lụt, chia cắt. Các địa phương đã sơ tán 182 hộ dân đến nơi an toàn.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNgười dân khu vực ven sông Cầu (Thái Nguyên) cả đêm nỗ lực chống lũ
Mưa lớn khiến sông Cầu dâng cao, người dân vùng ven sông ở Thái Nguyên cả đêm nỗ lực chống lũ, chủ động di chuyển ô tô, tài sản và lương thực đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo lũ khẩn trên lưu vực các sông khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Cửu Long
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục lên và ở trên báo động 3.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLạng Sơn di dời hàng chục hộ dân vùng ngập sâu ven sông Kỳ Cùng
Nước sông Kỳ Cùng dâng cao, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn huy động lực lượng di dời 31 hộ dân khỏi vùng ngập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCập nhật mới nhất tình hình mưa lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 4
Mưa lũ sau bão số 4 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Lũ trên sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) rút chậm; Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh tạnh mưa. Bắc Ninh đã di dời 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuẢnh hưởng bão số 4: Ven bờ biển Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng có gió mạnh, sóng cao
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên có gió mạnh, sóng cao.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 ít di chuyển, giữ nguyên cường độ trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ
Sáng 24/8, bão số 4 cách Hải Phòng 145km với gió cấp 9, giật cấp 11. Mưa lớn 180-380mm, cục bộ trên 500mm tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cấp 2 tại nhiều địa phương.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 tiếp tục đổi hướng gây mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ
Bão số 4 giữ nguyên cường đ và liên tục đổi hướng. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rất to.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 tăng cường độ và đổi hướng, cách Hải Phòng khoảng 150 km
Theo bản tin dự báo lúc 20 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 tăng cường độ, đổi hướng Tây (lúc 17 giờ ngày 23/8 là hướng Đông), cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông.








