Khánh thành đập SABO đầu tiên tại Việt Nam

19:14' - 16/04/2025
BNEWS Công trình đập SABO phòng, chống lũ bùn, đá tại lưu vực suối Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La mang tính thí điểm được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.

Ngày 16/4, tại Bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc" sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, đã diễn ra sự kiện mang ý nghĩa hết sức quan trọng – Khánh thành công trình đập SABO đầu tiên tại Việt Nam.

 

Dự án này được đồng tổ chức bởi Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La và Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Giám đốc dự án Nguyễn Trường Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa, hiệu quả của đập SABO trong việc giảm thiểu rủi ro do lũ quét, lũ bùn đá gây ra đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống gồm nhiều đập SABO hoàn chỉnh trên một lưu vực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của đập SABO. Hệ thống này cũng sẽ được xem là mô hình mẫu để Chính phủ Việt Nam đánh giá hiệu quả, từ đó xem xét, huy động nguồn lực để đầu tư nhân rộng công trình đập SABO tại các khu vực khác có rủi ro tương tự.

Công trình đập SABO phòng, chống lũ bùn, đá tại lưu vực suối Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có thể được coi là “mô hình trực quan”, mang tính thí điểm được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Đập được xây dựng từ tháng 9/2024 và hoàn thành vào tháng 3/2025. Đập SABO có chiều dài 61m, chiều cao (đỉnh vai đập 9m, tràn 6m); chiều rộng (đỉnh đập 3m, đáy 6,6m); 6 khe hở, độ rộng khe hở 2m. Công trình này được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ 28 hộ dân, 1 trường mầm non, 1 nhà văn hóa ở phía bờ trái hạ lưu đập.

Đập Sabo là giải pháp công trình do người Nhật nghiên cứu và phát triển, thường được xây dựng tại thượng lưu những sông có độ dốc lớn và tốc độ dòng chảy cao, giúp giữ lại bùn, đá, gỗ trôi và ngăn ngừa thiệt hại ở khu vực hạ lưu. Đến nay, bên cạnh hơn 64.000 công trình đập Sapo lớn, nhỏ được xây dựng tại Nhật Bản thì hệ thống đập này còn được áp dụng phổ biến tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc )...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục