BNEWS Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một phân tích hàng chục nghìn bản thảo gửi tới các tạp chí khoa học cho thấy sự chênh lệch đáng lo ngại có tới 36% tóm tắt bài báo (abstract) năm 2025 chứa nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, song chỉ 9% số tác giả thừa nhận điều này.
Báo “Le Point” (Pháp) ngày 16/9 dẫn kết quả một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về đánh giá ngang hàng và xuất bản khoa học cho biết ứng dụng AI trong nghiên cứu đã có bước nhảy vọt. Nếu năm 2024, khoảng 23% bản tóm tắt chứa nội dung do mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo ra, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, con số này đã tăng vọt lên mức 36% trên tổng số 7.177 bản thảo được phân tích.
Đáng chú ý, khi được hỏi, chỉ 9% số tác giả thừa nhận đã dùng AI. Khoảng cách này cho thấy tình trạng “giấu diếm” công cụ công nghệ trong hoạt động khoa học đang diễn ra khá phổ biến. Không chỉ là phần tóm tắt, mục phương pháp nghiên cứu và thậm chí các ý kiến phản biện cũng bị ảnh hưởng khi có tới 5% bình luận của các nhà khoa học độc lập nhiều khả năng do AI viết.
Để thực hiện nghiên cứu trên, Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR) đã sử dụng công cụ AI Detection Dashboard. Công cụ này dựa trên công nghệ học sâu, được huấn luyện cả bằng các dữ liệu văn bản do con người lẫn AI tạo ra để dễ dàng nhận diện. Ông Daniel Evanko, Giám đốc hệ thống biên tập của AACR, cho biết hiệp hội đã tiến hành nghiên cứu sau khi nhiều nhà khoa học phản ánh rằng một số ý kiến phản biện đối với các bài mà họ nộp dường như được AI tạo ra.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng tỏ ra thận trọng. Ông Roy Perlis, Tổng biên tập tạp chí JAMA + AI, cảnh báo “có nguy cơ thật sự khi chúng ta tích hợp các công cụ này vào quy trình biên tập và coi kết quả của chúng là tuyệt đối chính xác”. Ông lưu ý về khả năng “dương tính giả”, theo đó phần mềm khẳng định một văn bản được AI viết trong khi thực tế không phải vậy. Rủi ro này tăng lên khi số lượng bản thảo được kiểm tra quá lớn.
Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng. Ngoài việc viết hay chỉnh sửa văn bản, một số nhà nghiên cứu còn có thể dùng LLM để phân tích dữ liệu hoặc tạo hình ảnh khoa học, điều này càng đòi hỏi minh bạch.
Ông Daniel Evanko cũng thừa nhận rằng công cụ giám sát nói trên chưa phải chính xác tuyệt đối. Trước khi ChatGPT xuất hiện, hồi năm 2020-2021, AI Detection Dashboard phát hiện chưa đến 1% bản thảo có yếu tố AI. Dù vậy, ông đánh giá kết quả mới nhất vẫn là “tín hiệu hữu ích” để các biên tập viên có cơ sở yêu cầu tác giả giải trình, tương tự như khi bản thảo có sai sót hay những điểm còn mơ hồ.
Với việc AI ngày càng thâm nhập sâu vào quy trình nghiên cứu và xuất bản, thách thức đặt ra là vừa tận dụng công cụ mới, vừa đảm bảo tính trung thực và minh bạch khoa học. Nếu không, sẽ dẫn đến nguy cơ mất niềm tin vào toàn bộ hệ thống công bố khoa học - điều mà cộng đồng nghiên cứu quốc tế khó có thể chấp nhận.
- Từ khóa:
- trí tuệ nhân tạo
- ChatGPT
- gian lận
Tin liên quan
Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.











