BNEWS Không phải ngẫu nhiên, trong một thời gian dài từ quán trà đá đến nghị trường quốc hội, dư luận đều "nóng" chuyện xử lý sai phạm vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn.
Câu chuyện nhiều cán bộ, cá nhân có dấu hiệu sai phạm trong vụ việc “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, xây dựng trái phép, cũng như chuyển nhượng mua bán đất không đúng quy định pháp luật đã khiến dư luận "dậy sóng" trong thời gian qua.
Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nhất là sự vào cuộc khẩn trương của các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan, một số trường hợp cán bộ đã bị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Hơn nữa, việc quyết liệt của cả hệ thống chính trị là tín hiệu tích cực, khiến người dân tin tưởng việc xử lý sai phạm sẽ được thực thi quyết liệt và nghiêm minh đúng người, đúng vi phạm.
Không phải ngẫu nhiên, trong một thời gian dài từ quán trà đá đến nghị trường quốc hội, dư luận đều "nóng" chuyện xử lý sai phạm vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn.
Bởi sai phạm đã quá rõ, nhưng theo phản ánh của người dân việc xử lý thời gian qua của các ngành, các cấp còn "nhỏ giọt", thậm chí một số ý kiến còn hoài nghi, có hay không việc xử lý "phạt cho tồn tại"?
Kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội đã chỉ rõ: Có 659 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp phát hiện từ năm 2008, nhưng không được xử lý mà tiếp tục để phát sinh các vi phạm mới.
Đến năm 2017, huyện Sóc Sơn mới xác định 555 công trình vi phạm, nay vẫn còn 485/555 công trình chưa xử lý.
Kết quả thanh tra cũng cho thấy việc xác định công trình vi phạm của UBND huyện Sóc Sơn năm 2017 không chính xác, thực tế số lượng công trình vi phạm lớn hơn rất nhiều.
Còn nhớ, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, Đại biểu Dương Trung Quốc đã đề cập đến vấn đề "phạt cho tồn tại" nghe rất đơn giản, rất phổ biến nhưng là sự tích tụ, một quá trình hủy hoại luật pháp, phá hoại bộ máy công quyền.
Để ví dụ cho vấn đề này ông đưa dẫn chứng về vụ việc cụ thể; trong đó có vụ việc rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.
Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: “Những việc vừa nảy sinh ở trên khu rừng phòng hộ ở Sóc Sơn rõ ràng cho thấy bộ máy chính quyền ở địa phương phải chịu trách nhiệm vì chắc chắn không có gì lọt qua mắt nhưng mà có những cái lọt qua tay. Vì thế tôi mong rằng đây là việc làm cần thiết, cần có lộ trình để luật pháp được thực thi...”.
Đồng quan điểm, Luật sư Giang Văn Quyết (Công ty Tôi yêu Luật) cũng cho rằng: Những công trình xây dựng trái phép ở Sóc Sơn là một trong những ví dụ để nói về sự bức xúc của người dân, làm mất niềm tin đối với việc quản lý nhà nước trong việc xây dựng, thậm chí cho rằng có thể có nhóm lợi ích bao che.
Trước thực trạng trên, UBND Tp. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đến vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn kiểm điểm và kỷ luật hàng loạt cán bộ; đồng thời giao Thanh tra thành phố chuyển cơ quan điều tra một số nội dung để xử lý nghiêm.
Đặc biệt, với quyết tâm lập lại kỷ cương, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ xử lý sai phạm nghiêm khắc nhất.
Những trường hợp đã chuyển cơ quan điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trên cơ sở kết luận đã công bố công khai, thành phố sẽ họp bàn kỹ lưỡng với Thanh tra Chính phủ, đặt ra lộ trình để phân công rõ trách nhiệm cho từng sở ngành, cho huyện Sóc Sơn, cũng như trách nhiệm các đồng chí trong lãnh đạo UBND thành phố để đôn đốc thực hiện nghiêm túc.
Cũng liên quan đến việc xử lý sai phạm đối với các cán bộ trong vụ việc "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn, theo ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở đã và đang thực hiện một số nội dung xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng tại địa bàn Sóc Sơn.
Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở xác định ranh giới, cắm mốc rừng tại khu vực Sóc Sơn và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sóc Sơn trong việc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định đã được nêu tại Kết luận Thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội.
Hiện Sở đang triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời tổng hợp, báo cáo với UBND thành phố trước ngày 15/5/2019.
Thực tế cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền thành phố trong thời gian qua rất đáng ghi nhận.Tuy nhiên, dư luận cũng mong muốn các các cấp, ngành liên quan của thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ, bóc tách sai phạm đúng và trúng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là trước những ý kiến của hàng chục hộ dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) cho rằng kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội chưa thực sự thỏa đáng.
Dư luận đang dõi theo và kỳ vọng chính quyền thành phố, cùng các sở, ngành liên quan có phương án tối ưu giải quyết "thấu tình, đạt lý" những sai phạm ở khu vực này, để nhân lên niềm tin của người dân vào luật pháp và bộ máy chính quyền./.
- Từ khóa:
- Sóc Sơn
- Hà Nội
- đất rừng
- xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn
Tin liên quan
Hà Nội rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội tập trung triển khai ngay trong năm nay là rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp…
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.










