Khởi tố vụ án Cục Phó mất gần 400 triệu đồng

18:45' - 02/10/2017
BNEWS Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An (Long An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường) trình báo bị mất trộm gần 400 triệu đồng, chiều 2/10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An (Long An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 25/9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng Đoàn công tác đến nghỉ tại khách sạn T.V 2 ( Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Đến sáng 26/9, ông Quang phát hiện bị mất gần 400 triệu đồng và một máy tính xách tay hiệu Dell.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Quang đã báo với khách sạn, sau đó trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Tân An đã cử lực lượng đến khách sạn để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra phòng nơi báo mất trộm.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo ông Nguyễn Xuân Quang, toàn bộ số tiền bị mất là tài sản cá nhân, mang đi xử lý công việc gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa có thời gian để đi thì bị mất.

Ông Nguyễn Xuân Quang đến Long An để thực hiện công vụ theo Quyết định số 999/QĐ -TCMT của Tổng Cục trưởng Tổng Cục môi trường “Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Long An”.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Xuân Quang được phân công làm Trưởng đoàn thanh tra. Thời gian tiến hành thanh tra tại hai địa phương này là 45 ngày.

Trong đó, Đoàn thanh tra chia thành hai nhóm công tác: Nhóm 1 do ông Quang trực tiếp lãnh đạo tiến hành thanh tra 30 đơn vị tại Long An.

Nhóm 2, ông Nguyễn Xuân Quang phân công ông Bùi Văn Nhung, Trưởng Phòng Kiểm tra, thanh tra Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Phó Trưởng Đoàn thanh tra) làm Trưởng nhóm thanh tra tại Khánh Hòa.

Đoàn thanh tra của ông Nguyễn Xuân Quang mới thanh tra được 8 doanh nghiệp đã gặp sự cố trên.

Ngay sau khi gặp sự cố, ông Nguyễn Xuân Quang đã thông báo tạm dừng thanh tra tại Long An để về Hà Nội giải trình theo yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Liên quan đến vụ việc, ngày 2/10, Tổng cục Môi trường đã phát đi thông báo sẽ cử cán bộ khác thay thế ông Nguyễn Xuân Quang làm Trưởng đoàn thanh tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan và theo nguyện vọng cá nhân của ông Quang.

Đoàn Thanh tra làm việc tại một số tỉnh Tây Nam Bộ nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017 của Tổng cục Môi trường và đã được thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Luật Thanh tra.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục