BNEWS Kinh tế mạnh lên cũng như giá nhiên liệu thấp đồng nghĩa với việc năm nay lễ Tạ ơn (ngày 26/11) của người Mỹ sẽ sôi động hơn.
Công ty du lịch AAA (Mỹ) mới đây dự đoán trong dịp lễ Tạ ơn năm nay sẽ có nhiều người Mỹ “rủng rỉnh” để đi nghỉ lễ xa nhà hơn.
Ước tính, sẽ có khoảng 46,9 triệu người dân Mỹ đi nghỉ xa nhà tính từ bán kính 50 dặm (80 km) trở lên. Con số đó ước tính sẽ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời thiết lập mức “đỉnh” từ năm 2007.
Về thói quen di chuyển của người dân Mỹ trong các dịp nghỉ lễ, theo dự đoán của AAA, khoảng 90% dân Mỹ đi nghỉ bằng ô tô – thói quen truyền thống như bao năm nay. Tuy nhiên, giờ đây, họ sẽ tốn ít tiền hơn để mua xăng.
AAA cho biết giá xăng bán lẻ trung bình hiện đang ở mức 2,15 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), rẻ hơn mức giá của cùng kỳ năm ngoái 74 xu Mỹ.
Áp dụng mức giá này vào tình hình hiện nay, mỗi hộ gia đình di chuyển trung bình 300 dặm (480 km) trong đợt nghỉ lễ này sẽ tiết kiệm được 12 USD chi phí mua xăng.
Còn đối với những ai di chuyển bằng máy bay, Hiệp hội các hãng hàng không Mỹ, dự đoán trong đợt nghỉ lễ năm nay sẽ có 25,3 triệu khách đi máy bay, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2014.
Giá vé máy bay trung bình trong đợt nghỉ lễ này, theo dự đoán của Airlines Reporting Corp, sẽ tăng nhẹ 0,3%, tương đương 69 xu Mỹ.
Trong khi đó, các phương tiện giao thông khác như tàu thủy, tàu hỏa và xe buýt, theo AAA, sẽ bớt “hút khách” hơn năm ngoái khi lượng khách sử dụng các loại phương tiện này dự kiến sẽ giảm 1,4%, chỉ rơi vào khoảng 1,4 triệu người.
Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mỹ, tổng số tiền mà các “thượng đế” chi ra trong dịp lễ Tạ ơn 2014 ước đạt 50,9 tỷ USD.Trung bình, mỗi người trong năm 2014 chi 380,95 USD. Trong năm ngoái, cũng có nhiều người lựa chọn phương thức mua hàng trực tuyến hơn thay vì mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng.
Trong tổng doanh thu đạt được khi dịp lễ Tạ ơn kết thúc, có 42% được thực hiện qua mua sắm trực tuyến.
Trước đây, người tiêu dùng Mỹ thường đổ xô đến các cửa hàng để tìm kiếm những mặt hàng giảm giá, đặc biệt là đồ điện tử, đồ chơi và quần áo trong dịp lễ Tạ ơn, mở màn cho chuỗi giảm giá kéo dài đến lễ Giáng sinh; trong đó, “Ngày thứ Sáu đen” có sức hút "các tín đồ mua sắm" mạnh nhất.
Kim Dung (Tổng hợp)Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.









