BNEWS Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Gia Bình II (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).
Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Gia Bình II (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
Dự án Khu công nghiệp Gia Bình II được hình thành trên 4 xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh (huyện Gia Bình), có quy mô diện tích 250 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.956,8 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Gia Bình II được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam sông Đuống và tỉnh Bắc Ninh. Đây sẽ là nơi tập trung thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường theo hướng ưu tiên lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao. Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, chủ đầu tư sẽ thực hiện cơ bản việc san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, cây xanh, hồ nước sinh thái, nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải, trạm biến áp 110kV. Trong quý IV/2023 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất đầu tư xây dựng. Dự kiến, quý I/2024, sẽ có các nhà máy sản xuất đi vào hoạt động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka trong quá trình triển khai các bước để dự án được khởi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công triển khai ngay việc giám sát, thi công khoa học và hoàn thành công trình theo kế hoạch với mục tiêu: chất lượng tốt nhất, an toàn nhất và đảm bảo thời gian thi công. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao các sở, ngành, huyện Gia Bình tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, góp phần đón làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam sông Đuống. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ khuyến học huyện Gia Bình với tổng số tiền 1 tỷ đồng.Trước đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ 287 đoạn từ Quốc lộ 38 mới, huyện Tiên Du đến Quốc lộ 18, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng báo cáo sơ bộ quá trình triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn do dịch COVID-19, giá vật liệu tăng cao và khó khăn giải phóng mặt bằng… Song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục, được thông xe. Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ 287 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 với quy mô chiều dài toàn tuyến hơn 10km; điểm đầu tại Km13+686,53 thuộc Nút giao với Quốc lộ 38 mới, điểm cuối tại Km23+818 thuộc Nút giao với Quốc lộ 18. Quy mô mặt cắt ngang theo tiêu chuẩn đường đô thị rộng 48,5m, gồm 8 làn xe.Giai đoạn này, dự án mới đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), bề rộng nền đường rộng 12m, mặt đường cấp cao A1, tải trọng thiết kế trục 12T/trục; xây dựng các công trình trên tuyến và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông đồng bộ. Tổng mức đầu tư hơn 377,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.
Dự án được thông xe, đáp ứng tối ưu nhu cầu đi lại của nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 38 và Quốc lộ 18, bảo đảm trật tự an toàn giao thông toàn tuyến, tạo thông thương phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương có tuyến đường đi qua và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hài hoà, bền vững chung của tỉnh./.Tin liên quan
Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh quản lý và sử dụng nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo liên quan đến một số nội dung phản ánh về việc quản lý và sử dụng khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực cho ngành dầu khí - năng lượng
Việc tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách sẽ tạo nền tảng để ngành dầu khí-năng lượng phát huy vai trò bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt NamTrao "bộ lọc" mới cho dòng vốn FDI
Từ chỗ ưu tiên thu hút vốn và mở rộng số lượng dự án, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước thiết lập những tiêu chí mới để lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamTừ "hút" vốn sang chọn lọc đầu tư
Việt Nam không còn đặt trọng tâm vào thu hút càng nhiều vốn đầu tư càng tốt mà chuyển sang lựa chọn dòng vốn có chất lượng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và lan tỏa tới nền kinh tế trong nước.












