Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng
Sau ngày 30/4/1975, toàn xã có hơn 80% là hộ nghèo. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, Bình Ninh đã vươn lên trở thành một trong xã nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình toàn tỉnh về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phá thế độc canh cây lúa, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.
Là vùng đất trũng nằm dọc sông Tiền, lại phải gánh chịu nhiều hậu quả chiến tranh nên sau ngày 30/4/1975, kinh tế xã Bình Ninh, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp mới gặp khó khăn. Đồng ruộng tiêu điều, vườn dừa bị bom, chất độc hóa học làm đứt đọt, chết khô, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng hầu như không có gì. Tỷ lệ nghèo đói ở xã Bình Ninh lúc này gần khoảng 40%.
Hòa chung với công cuộc xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Ninh đã khởi đầu việc xây dựng lại quê hương bằng hành trang là danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang" được công nhận ngày 20/10/1994. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm mạnh, chỉ còn 0,75%, bộ mặt nông thôn đã khang trang hơn. Đây là thành quả đạt được đáng trân trọng của một xã vùng sâu với động lực chính là phát huy truyền thống anh hùng trong quá trình kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Ông Nguyễn Công Toàn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Ninh cũng như người dân nơi đây cảm nhận rõ sự thay đổi của vùng đất này. Ông phấn khởi chia sẻ, con đường đất trước đây nay đã thay bằng đường nhựa phẳng phiu. Những chỉ tiêu "điện, đường, trường, trạm" chỉ là ước mơ trong thời kỳ bao cấp của những năm 80 nay đã đạt 100%. Khởi sắc trên quê hương anh hùngDiện mạo vùng căn cứ cách mạng năm xưa nay đã thay đổi khang trang so với những năm trước đây như chứng minh cho sự trở mình của một vùng quê nghèo khó nhưng anh hùng. Dọc các tuyến đường được trải nhựa phẳng phiu, những ruộng ớt đỏ trái, những ruộng cà F1 vàng ươm, xa xa là những vườn dừa nối vườn, những căn nhà mái ngói trông thật đẹp mắt.
Ông Dương Thanh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Ninh cho biết, một trong những kinh nghiệm của xã trong phát triển kinh tế là hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng gắn với phát triển giao thông nông thôn; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho người dân. Trước khi chưa có chương trình ngọt hóa, gần ½ diện tích của xã nằm dọc sông Tiền chịu ảnh hưởng của nước mặn nên đất ở đây bị nhiễm phèn, mặn nghiêm trọng. Sau khi hệ thống đê sông Tiền được hoàn thành đã ngăn chặn được sự tấn công của nước mặn. Hệ thống thủy lợi nội đồng sau khi hoàn thành đã đủ sức tưới tiêu cho 3.321 ha diện tích sản xuất và chăn nuôi, ngăn mặn, trữ ngọt, đảm bảo sản xuất theo lịch thời vụ. Thời gian qua, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của xã Bình Ninh, được phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững. Địa phương chú trọng vào các cây trồng, vật nuôi chủ lực hiện có như, dừa, cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi heo, gà, bò. Định hướng của xã là tập trung trồng trọt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, hữu cơ, công nghệ cao; chăn nuôi chỉ tập trung các loại hình chăn nuôi quy mô trang trại, đảm bảo môi trường, giảm mạnh chăn nuôi nông hộ, gia đình. Việc khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào thâm canh đã giúp tăng năng suất cho diện tích dừa là 2.626 ha tại địa phương từ 22 tấn/ha/năm trước đây lên 24 tấn/ha/năm thời điểm hiện tại. Theo thống kê, khi cây dừa vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định, nhà vườn trồng dừa thu lợi nhuận trung bình khoảng 91,2 triệu đồng/ha/năm.Các hình thức hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng các mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu được quan tâm. Trên địa bàn xã hiện có 4 sản phẩm được công nhận OCOP hạng 3 sao và 16 sản phẩm từ trái ca cao được công nhận OCOP hạng 4 sao của Công ty Cacao Xuân Ron Chợ Gạo.
Ông Trần Hoàng Nhật Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã chú trọng phát huy thế mạnh địa phương để phát triển bền vững như: Xây dựng xã Bình Ninh đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030; phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch hợp lý, hiệu quả; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Về công nghiệp, xã tập trung phát huy lợi thế tuyến đường tỉnh 864 để mời gọi phát triển công nghiệp 2 bên đường, trong đó ưu tiên phát triển phía Nam đường tỉnh 864 đến sông Tiền (tập trung đoạn từ xã Hòa Định đến xã Bình Ninh cũ). Đối với dịch vụ - thương mại, dự kiến tuyến dọc sông Tiền từ chùa Liên Hoa trở về hướng Đông, xã sẽ mời gọi đầu tư khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề và biệt thự nghỉ dưỡng ven sông để tận dụng ưu thế đường tỉnh 864, sông Tiền và sự lan tỏa đô thị từ thành phố Mỹ Tho (cũ). Xã phát huy tốt du lịch tâm linh; đồng thời, mời gọi phát triển thêm các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch xanh. Về lại xã Bình Ninh vào những ngày tháng tư này khi chứng kiến sự thay đổi của bộ mặt nông thôn, chúng tôi càng thấy cảm phục hơn ý chí, sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Thành quả về phát triển kinh tế-xã hội xã Bình Ninh đã đạt được trong 51 năm sau ngày hòa bình sẽ là nền tảng vững chắc để địa phương này tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.- Từ khóa :
- 51 năm thống nhất đất nước
- Đồng Tháp
- xã Bình Ninh
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Đồng Tháp: Đàn cá tự nhiên chọn bến sông làm nhà nhờ tình người
09:21' - 22/04/2026
Nhiều năm nay, với sự chung tay bảo vệ và chăm sóc của người dân, đàn cá tự nhiên trên kênh Nguyễn Văn Tiếp vẫn chọn khu vực gần Bến đò Bằng Lăng (xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) làm "nhà".
-
Kinh tế xã hội
Đồng Tháp hồi sinh đồng ruộng bằng lúa giảm phát thải
19:48' - 20/04/2026
Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, Đồng Tháp đang tập trung triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050”.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Tháp đề xuất 7 dự án cao tốc, quốc lộ giai đoạn 2026-2030
13:49' - 20/04/2026
Đồng Tháp xác định hạ tầng giao thông là một trong những “điểm nghẽn” then chốt cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí logistics và mở rộng không gian phát triển.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao điện thoại đứng tên mình qua ứng dụng VneID
17:08'
Tới thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ hiện đã có hơn 92 triệu thuê bao được đưa lên VneID; trong đó có gần 900.000 số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ.
-
Kinh tế xã hội
Cận cảnh trục vớt vật thể giống xác xe tăng ở biển Quy Nhơn
17:08'
Ngày 29/4/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sử dụng máy móc, lực lượng để tiến hành trục vớt vật thể giống xác xe tăng ở biển Quy Nhơn.
-
Kinh tế xã hội
Cảnh sát giao thông Hà Nội “trực chiến” 24/24 giờ, bảo đảm giao thông thông suốt dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
15:50'
Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.
-
Kinh tế xã hội
TP. Hồ Chí Minh: Dự báo lượng khách qua bến xe khách dịp 30/4 và 1/5 tăng 6%
15:43'
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người dân được nghỉ liên tục 4 ngày nên các bến xe liên tỉnh ở TP. Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch, tăng chuyến phục vụ hành khách.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn để xử lý rác tồn lưu
15:43'
Nhà máy điện rác Sóc Sơn khi mở rộng với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm, sẽ tập trung vào rác thải đã chôn lấp.
-
Kinh tế xã hội
"Bóng cây kơ-nia" của dân bản
15:14'
Ở buôn Kơ Nia 4, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, già làng Y Hơ Êban (sinh năm 1947) từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của bà con nơi đây.
-
Kinh tế xã hội
Nữ pháo binh Thủ Dầu Một: Bản lĩnh từ chiến trường đến đời sống hôm nay
14:57'
Trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, lực lượng nữ pháo binh Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) đã để lại dấu ấn đặc biệt trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.
-
Kinh tế xã hội
Pháp đặt mốc “khai tử” nhiên liệu hóa thạch
14:55'
Ngày 28/4, Pháp đã công bố một kế hoạch được cho là "đầu tiên thuộc loại này" nhằm từ bỏ sử dụng tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050.
-
Kinh tế xã hội
Sân bay Nội Bài đạt kỷ lục hơn 113.000 lượt hành khách
14:20'
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội dự kiến phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách, tăng 15% so với ngày thường với 662 chuyến bay.

Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến trên địa bàn xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Xã Bình Ninh trước đây là vùng căn cứ cách mạng nay đã phát triển thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Cây dừa hiện là cây kinh tế chủ lực của xã Bình Ninh, mang lại thu nhập lợi nhuận trung bình khoảng 91,2 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Trái dừa được sơ chế trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN