Khởi tố thêm tội trốn thuế với đối tượng gây rối tại thành phố Biên Hòa

20:44' - 06/10/2019
BNEWS Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương để điều tra về tội trốn thuế.

Ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Lương, đóng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) để điều tra về tội trốn thuế.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Lương do Nguyễn Tấn Lương làm Giám đốc chuyên về lĩnh vực xây dựng, tham gia nhiều dự án lớn tại Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến 2018, Công ty này có dấu hiệu trốn thuế.\

Trước đó, Nguyễn Tấn Lương cùng 3 nghi can khác bị Công an thành phố Biên Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngoài Lương, 3 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Ngô Đình Giang (sinh năm 1986), Nguyễn Duy Kỷ (sinh năm 1989), Mai Văn Căn (sinh năm 1990), 3 đội tượng này cùng sống tại thành phố Biên Hòa.

Theo điều tra của Công an thành phố Biên Hòa, Nguyễn Tấn Lương là người gọi Giang và nhiều đối tượng khác đến gây rối trật tự nơi công cộng tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai do có mặt trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thành phố Biên Hòa ngày 12/6.
Như tin đã đưa, chiều 12/6, có hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
Trong quá trình ăn uống tại nhà hàng này, hai nhóm người trên đã xảy ra xô xát, sau đó hàng chục đối tượng xăm trổ đã chặn xe, gây rối trên đường Đặng Văn Trơn.

Công an Đồng Nai đã điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự; đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra, làm rõ.
Liên quan đến vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục