BNEWS Đến hết năm 2021, tỉnh Gia Lai đã giải quyết hỗ trợ cho trên 48.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 120 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai nhiều phương án để hoàn thành công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhất là đối với người lao động có thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Thông qua các kênh thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội như Fanpage, Zalo, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động và các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách những đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo không bỏ sót người lao động, người sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách này. Chị Rơ Ô H'Trưa, trú tại bôn Biah, xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết, vợ chồng chị làm công nhân ở Đồng Nai. Đợt dịch bùng phát đầu năm 2021, gia đình chị đã trở về địa phương. Về nhà không có việc làm nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Được Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa cùng chính quyền địa phương đến tận nhà thông báo được hỗ trợ lao động thất nghiệp gia đình rất vui và cảm ơn Nhà nước đã quan tâm. Từ khi dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin hoặc gửi tin nhắn trực tiếp thông báo về chính sách hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là người lao động trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.Chị Phạm Thị Kim Cúc, công nhân Công ty cổ phần Trường Xuân, thành phố Pleiku chia sẻ, sau khi bị tạm nghỉ việc, chúng tôi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và công ty đã nhanh chóng lập danh sách. Nghĩ rằng sẽ mất thời gian dài nhưng chỉ vài ngày sau, toàn bộ lao động của công ty đã nhận được tiền hỗ trợ qua tài khoản. Tại thời điểm khó khăn này, nhận được 2-3 triệu đồng hỗ trợ, chúng tôi rất vui mừng.
Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu cho tỉnh ra văn bản chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện chủ động tuyên truyền, phối hợp đưa Nghị quyết đến với người dân nhanh chóng và kịp thời nhất. Bảo hiểm xã hội tỉnh còn thành lập các đường dây nóng để các đơn vị, người lao động nếu có vướng mắc về hồ sơ thủ tục sẽ được trực tiếp hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, để đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các Ngân hàng lập bàn hỗ trợ ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ để mở tài khoản, giúp người lao động nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản cá nhân một cách nhanh nhất.Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai triển khai việc tiếp nhận hồ sơ kể cả ngày nghỉ (thứ Bảy và Chủ nhật) để người lao động sớm được nhận tiền hỗ trợ, nhằm khẩn trương hoàn thành chính sách an sinh này.
Ông Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, mục tiêu của Bảo hiểm xã hội tỉnh là sớm hoàn thành chính sách hỗ trợ này một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác nhất góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; giúp người sử dụng lao động có thêm chi phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh và chuỗi cung ứng lao động, cung cấp việc làm tạo thu nhập cho người lao động. Bằng nhiều biện pháp tích cực nhằm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm, đến hết năm 2021, tỉnh Gia Lai đã giải quyết hỗ trợ cho trên 48.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 120 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và hỗ trợ hết những lao động thuộc đối tượng này./.>>>Khoảng 2,96 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp từ tháng 1/2022
Tin liên quan
Chi phí bồi thường bảo hiểm do đại dịch COVID-19 lớn thứ 3 trong lịch sử
Chi phí bồi thường bảo hiểm do đại dịch COVID-19 đã lên tới 44 tỷ USD, đứng thứ 3 trong lịch sử, chỉ xếp sau khoản bồi thường bảo hiểm do siêu bão Katrina và vụ khủng bố 11/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐối thoại với doanh nghiệp FDI về chính sách thuế, môi trường đầu tư
Ngày 28/9, Cục Thuế tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chính sách thuế và đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Đồng hành, minh bạch, tuân thủ”.
-
Tài chínhGia Lai khẩn trương "làm sạch" hơn 8.800 mã số thuế doanh nghiệp
8.861 doanh nghiệp, tổ chức không hoạt động tại địa chỉ đăng ký vẫn là nhóm hồ sơ cần tập trung xác minh, xử lý, nhằm đưa dữ liệu thuế về sát với thực tế.
-
Tài chínhNhận tiền mặt không đồng nghĩa “né” được thuế
Việc chia nhỏ tiền vào nhiều tài khoản hoặc thay đổi nội dung giao dịch cũng không làm mất đi nghĩa vụ thuế của người kinh doanh.
-
Tài chínhBộ Tài chính và FinDev Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị FinDev Canada mở rộng đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tài chính khí hậu tại Việt Nam.
-
Tài chínhNghị quyết 57-NQ/TW: Luật Hải quan sửa đổi tạo cơ sở pháp lý cho hải quan số
Gần như toàn bộ quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, thời gian thông quan luồng xanh chỉ còn tính bằng giây, trong khi tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa giảm xuống khoảng 2,65%.
-
Tài chínhThái Lan cân nhắc đánh thuế nhập khẩu vàng để bảo vệ đồng nội tệ
Cục Hải quan Thái Lan phối hợp cùng Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) nghiên cứu áp thuế nhập khẩu vàng nhằm hạ nhiệt nhu cầu gom vàng nội địa và giảm bớt áp lực mất giá lên đồng baht.
-
Tài chínhĐề xuất miễn thuế trong lĩnh vực giáo dục, y tế: Cần rõ tiêu chí, tránh vướng khi thực thi
Để chính sách có thể triển khai trên thực tế, cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến điều kiện và tiêu chí xác định tổ chức phi lợi nhuận.
-
Tài chínhXử lý nhanh vướng mắc, rõ từng khâu trong hoàn thuế giá trị gia tăng
Đối với những khoản không được hoàn cũng phải nêu rõ lý do, kết luận của cơ quan nào và trách nhiệm đối với chứng từ, số tiền không được hoàn.
-
Tài chínhMoskva phản đối EU chuyển tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine
Nga coi ý tưởng của Liên minh châu Âu (EU) về việc chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine là bất hợp pháp và sẽ xử lý vụ việc theo hướng này.










