Không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện của Năm APEC 2017, trong đó có sự kiện trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 vào đầu tháng 11 sắp tới.
Theo đó, từ cuối năm 2016 đến nay, lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban trong Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký APEC, các bộ, ngành, địa phương liên quan để xây dựng, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 6 hội nghị Quan chức cao cấp (SOM), 6 hội nghị cấp Bộ trưởng, hàng trăm cuộc họp, tiếp xúc song phương được tổ chức tại 8 địa phương.
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng đã lên kế hoạch các phương án về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; đối phó với âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại… để Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tuyệt đối an ninh, an toàn.
Sau khi nghe một số ý kiến đóng góp của lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự chủ động của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện của Năm APEC 2017.Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.
Qua hai đợt tiền trạm vào tháng 7 và tháng 10 tại Đà Nẵng, các đoàn đều đánh giá cao công tác chuẩn bị về tổ chức và an ninh của Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 - 11/11, sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017 với sự tham dự của nguyên thủ, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên, cấp độ bảo vệ ở mức cao nhất.Tuần lễ Cấp cao sẽ có sự tham dự của trên 10.000 đại biểu, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới, cũng như phóng viên các cơ quan truyền thông trong nước, quốc tế; nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra trong một tuần lễ trên phạm vi địa bàn rộng, địa hình đa dạng…
Thời gian gần đây, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt; khu vực Đông Nam Á xuất hiện những yếu tố bất ổn mới, nhất là hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền biển, đảo.Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá ta với những thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt; bọn phản động, tội phạm gia tăng hoạt động chống phá manh động...
Tình hình đó là nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao.
Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tiểu ban An ninh - Y tế và các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, trong đó có phương án dự phòng và xử lý tình huống phát sinh.Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo vệ các đoàn cấp cao tiếp xúc, thăm song phương cả ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan.
Chủ tịch nước yêu cầu: “Phải tổ chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội và các lực lượng khác có liên quan; phân công, phân cấp cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các lực lượng liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó trọng tâm là phòng, chống khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các nguyên thủ/trưởng đoàn, bộ trưởng và các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao.Tập trung đấu tranh với các tổ chức khủng bố, quản lý chặt số đối tượng là cơ sở phản động lưu vong và số đối tượng phản động trong nước.
Mở các đợt tấn công truy quét, trấn áp bọn tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”..., làm trong sạch các địa bàn trọng điểm, nhất là ở thành phố Đà Nẵng và địa bàn các tỉnh giáp ranh, thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, vũ khí, vật nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
Chủ động giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở không để kéo dài, lây lan sang các địa phương khác.
Tổ chức tốt công tác phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao. Xây dựng, tổ chức chỉ huy, điều hành tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nơi diễn ra các sự kiện Tuần lễ Cấp cao, đặc biệt là việc đón dẫn các đoàn nguyên thủ, trưởng đoàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo Tiểu ban An ninh - Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình, kịp thời phát hiện xử lý các yếu tố rủi ro về an ninh môi trường, an ninh lương thực, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống, bảo đảm nguồn điện, sẵn sàng xử lý các sự cố môi trường, chủ động đối phó có hiệu quả với âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại.Đi cùng với đó là phối hợp làm tốt công tác y tế, đặc biệt là y tế dự phòng; chuẩn bị chu đáo các cơ sở vật chất về y tế tại Đà Nẵng, xây dựng các phương án ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, kể cả phương án di chuyển bệnh nhân lên tuyến Trung ương.
Phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thành việc thẩm định, kiểm tra chất lượng thi công các công trình cải tạo, sửa chữa, xây mới các công trình phục vụ Tuân lễ Cấp cao bảo đảm an ninh, an toàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý lực lượng Công an và Quân đội tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ qua biên giới, tiếp tục rà soát bom, mìn, vật nổ, chất độc, chất phóng xạ ở các địa điểm có liên quan đến các hoạt động Tuần lễ Cấp cao; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm nhập chống phá của số đối tượng phản động lưu vong, khủng bố quốc tế.Triển khai các phương án bảo đảm an ninh trên không, trên biển và trên đất liền, an ninh mạng, an ninh thông tin, có biện pháp chế áp thông tin di động, vô hiệu hóa việc sử dụng vật thể bay không người lái tấn công khủng bố, bảo vệ mục tiêu trọng điểm.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh, cảnh sát các nước để trao đổi thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn.Phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế và Tổ chức Cảnh sát hình sự các nước ASEAN triển khai chiến dịch bảo vệ từ xa Tuần lễ Cấp cao thông qua rà soát trên hệ thống dữ liệu số đối tượng khủng bố, nghi khủng bố và truy nã quốc tế để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Trước một số kiến nghị, đề xuất của các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh, an toàn Năm APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình và chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước thông báo Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để triển khai thực hiện./. Xem thêm:>>>Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri Tp. Hồ Chí Minh
>>>Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Bulgaria chào kết thúc nhiệm kỳ
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
APEC 2017: FMM-24 sẽ thông qua đề xuất khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào hạ tầng
12:11' - 18/10/2017
Hội nghị FMM-24 dự kiến sẽ diễn ra tại Hội An, Quảng Nam, từ ngày 19 – 21/10. Ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính, đã trao đổi cùng phóng viên TTXVN về sự kiện này.
-
Kinh tế Việt Nam
Hội thảo bàn tròn với chủ đề “APEC 2017 - Hướng đến Việt Nam”
10:33' - 18/10/2017
Hội thảo bàn tròn với chủ đề “APEC 2017 - Hướng đến Việt Nam” đã diễn ra tại Moskva.
-
Kinh tế Việt Nam
APEC 2017 và cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế
08:34' - 18/10/2017
Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học “Ý tưởng Á - Âu” nhấn mạnh Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn trong tiến trình địa chính trị toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Năm APEC 2017 có 31 nhà tài trợ
13:28' - 17/10/2017
Đến nay đã có 31 nhà tài trợ ký hợp đồng tài trợ và thực hiện trách nhiệm của mình bằng hiện vật cũng như bằng tiền mặt cho năm APEC 2017.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Nam sẵn sàng cho APEC 2017
13:10' - 17/10/2017
Ngày 17/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo về chuẩn bị từ an ninh, hậu cần, y tế… trong khuôn khổ một số sự kiện, hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017 được tổ chức tại Hội An.
-
Kinh tế Việt Nam
Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ APEC 2017
11:33' - 15/10/2017
Được khởi công tháng 3/2016, sau 22 tháng thi công, công trình Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana đã về đích vượt tiến độ với chất lượng xây dựng và thẩm mỹ cao nhất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12% giai đoạn 2026-2030
15:53'
Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12% trở lên, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học – công nghệ và thu hút các dự án động lực quy mô lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương
15:17'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
15:01'
Bộ Công Thương đề xuất tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026, mở đầu là Hội chợ quốc gia lần thứ 2 – Mùa Xuân 2026, quy mô lớn, đa ngành, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
15:01'
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026).
-
Kinh tế Việt Nam
Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới
12:54'
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển mạnh và thực chất tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, chấm dứt đùn đẩy, né tránh
12:05'
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tạo đà tăng trưởng cao cho năm 2026
11:45'
Năm 2025, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả nổi bật về tăng trưởng, thu ngân sách và thu hút đầu tư, tạo nền tảng quan trọng để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Đối ngoại chủ động nâng vị thế và dư địa phát triển của Việt Nam
11:27'
Vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam được đánh giá là chủ động, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026
11:27'
Với tư thế của một "siêu đô thị" vừa được mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung mọi nguồn lực để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN