BNEWS Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung, đồng bào Khmer nói riêng về cuộc bầu cử được nâng lên, tạo không khí phấn khởi trước cuộc bầu cử.
Những ngày này, ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng nhiều hình thức. Từ những hoạt động tuyên truyền, không khí phấn khởi, tin tưởng được lan tỏa trong đồng bào Khmer hướng tới ngày hội của toàn dân.
Một buổi sáng đầu tháng 3, khi vừa kết thúc việc đồng áng, đồng bào Khmer ấp Ngã Cạy, xã Xà Phiên tập trung về chùa Bôrây Sarây Chum để tham dự buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri. Bảng thông tin tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND xã được bố trí cạnh ngôi chánh điện, giúp bà con dễ dàng tìm hiểu về từng người tham gia ứng cử. Công tác tuyên truyền được lồng ghép vào những buổi họp dân phố, sinh hoạt cộng đồng tại chùa, góp phần giúp bà con hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình vào ngày bầu cử sắp tới.Tranh thủ thời gian trước buổi tiếp xúc cử tri để tìm hiểu thông tin ứng cử viên, ông Sơn Kích (thành viên Ban quản trị chùa Bôrây Sarây Chum, ấp Ngã Cạy, xã Xà Phiên) cho biết: “Thời gian qua, Ban quản trị chùa thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong đồng bào Khmer về cuộc bầu cử, về quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử. Qua tuyên truyền, người dân rất phấn khởi, sẵn sàng tham gia bầu cử để lựa chọn những người đủ năng lực, trình độ đại diện nhân dân, phục vụ nhân dân. Bản thân tôi tìm hiểu thông tin đại biểu từ bảng thông tin ở chùa và qua những buổi tuyên truyền trước đây cũng sẽ lựa chọn đại biểu đủ tài, đủ đức tham gia xây dựng quê hương, đất nước ấm no, phồn vinh, tiến bộ”.
Cùng tham gia buổi gặp gỡ người ứng cử đại biểu HĐND xã, ông Danh Ly (ấp Ngã Cạy, xã Xà Phiên), cảm nhận công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo. Xã tổ chức tuyên truyền tới từng hộ gia đình, giúp bà con hiểu rõ về cuộc bầu cử. Ông Danh Ly mong muốn người trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng địa phương, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời sống nhân dân tốt hơn. Còn tại xã Vĩnh Thuận Đông, sau khi phát động ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng tiểu thương trong khu vực chợ bằng hệ thống loa di động và tờ rơi.Xem thông tin trên tờ rơi nguyên tắc bầu cử, ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu do đoàn viên, thanh niên gửi đến, ông Danh Hoa, ấp 6B, xã Vĩnh Thuận Đông chia sẻ, được nghe đoàn viên, thanh niên và cán bộ xã tuyên truyền về ngày bầu cử, ông thấy rất phấn khởi. Thông tin tuyên truyền trên tờ rơi ngắn gọn, dễ hiểu, cán bộ xã cũng cung cấp thêm thông tin người ứng cử, giúp người dân tìm hiểu về năng lực đại biểu để bầu chọn được người xứng đáng vào cơ quan dân cử.
Xã Xà Phiên có trên 4.600 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 14,88% dân số xã. Thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã triển khai kế hoạch tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đến các ấp, chi hội. Ông Nguyễn Quốc Khương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xà Phiên thông tin, trên địa bàn xã, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, họp dân, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và trên mạng xã hội; tuyên truyền qua pano, áp phích, băng rôn, tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng hộ gia đình.Được sự quan tâm của ban quản trị các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức các buổi họp dân, tập trung tuyên truyền đến bà con về các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử. Đến nay, MTTQ và các đoàn thể đã tuyên truyền trên 250 cuộc thu hút 15.000 đoàn viên, hội viên, người dân tham dự, mang lại hiệu quả tích cực.
Đối với xã Vĩnh Thuận Đông, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh, bảo đảm thông tin về bầu cử được phát thường xuyên, liên tục để người dân dễ dàng tiếp cận. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông cho biết, đối với những khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ấp, trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng để trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động bằng loa di động gắn trên xe gắn máy, di chuyển qua các tuyến đường, khu dân cư, đặc biệt là các khu vực đông dân cư và những nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin.Theo bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, chủ động. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền cổ động trực quan, báo chí truyền thống và nền tảng số.
Thành phố Cần Thơ có trên 543.200 người là đồng bào dân tộc Khmer. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức người dân trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào Khmer nói riêng về cuộc bầu cử được nâng lên, tạo không khí phấn khởi trước cuộc bầu cử, góp phần cho người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, để ngày 15/3 sẽ thật sự là ngày hội của toàn dân.Tin liên quan
Đồng Nai tạo điều kiện để công nhân tham gia bầu cử
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp bố trí ca làm việc hợp lý, không tăng ca trùng thời gian bỏ phiếu, nhằm bảo đảm khoảng 700.000 công nhân ở địa bàn được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiVụ cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hai người tử vong
Trưa 6/8, cơ quan chức năng xác nhận hai nạn nhân trong vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tử vong tại bệnh viện.
-
Kinh tế xã hộiChuyển dịch xanh từ năng lượng tái tạo hiện đại
Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tối đa nhiều nguồn lực để bứt phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo từ việc quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối.
-
Kinh tế xã hộiCảnh báo lừa đảo đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc
Ngày 6/8, Công an thành phố Cần Thơ phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao của người dân để môi giới đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc trái quy định.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng hướng tới không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn
Đà Nẵng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế và chuỗi giá trị nông lâm sản, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ hành chính công
Từ 1/8/2026, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và cấp tỉnh ở Tây Ninh được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long trao sinh kế, giúp đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo
Tỉnh Vĩnh Long có tổng dân số hơn 3,38 triệu người; trong đó hơn 373.640 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số, riêng đồng bào Khmer hơn 353.000 người.
-
Kinh tế xã hộiHơn 94 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp
Tỉnh Quảng Trị đang thực hiện lộ trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 94,3 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiHuế đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Thành phố Huế phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong tháng 8/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công và hoàn thành đúng tiến độ.
-
Kinh tế xã hộiNga hạ tiêu chuẩn xăng để đối phó với thiếu hụt
Ngày 5/8 Chính phủ Nga đã thông qua các quy định tạm thời về việc phát hành và lưu thông xăng và dầu diesel cho đến ngày 1/7/2027, Bộ Năng lượng cho biết.
















